Pháp luật

Nổ súng bắn thủng lốp ô tô của kẻ buôn ma túy

Trước ý định của kẻ vận chuyển ma túy định lao thẳng xe ô tô vào lực lượng chức năng hòng trốn chạy, trinh sát quyết định nổ súng.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP. Hà Nội, đề nghị truy tố 4 đối tượng về các hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cặp đôi Kiên, Hương cùng tang vật vụ án

Số đối tượng bị đề nghị truy tố gồm: Phạm Trung Kiên (41 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội); Tráng Mìn Hương (27 tuổi, trú tại phường Bồ Đề); Vũ Lê Nguyên (46 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); và Đoàn Thị Thơm (28 tuổi, trú tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, sau khi thi hành bản án 5 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Phạm Trung Kiên (kẻ có 6 tiền án), thuê nhà sinh sống như vợ chồng với Tráng Mìn Hương. Hương vừa là nhân tình, đồng thời cũng giúp sức đắc lực cho Kiên trong việc điều hành đường dây mua bán ma túy. Nhiệm vụ của Hương là trông giữ “hàng” và thu tiền của các đối tượng mua bán ma túy.

Qua công tác quản lý địa bàn, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội nắm bắt thông tin về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Kiên và Hương. Các đối tượng thường tiến hành giao dịch lúc 1, 2 giờ sáng và sử dụng thay đổi 2 xe ô tô để đối phó lực lượng chức năng.

Một trong những đối tác thân tín của Kiên là Vũ Lê Nguyên. Toàn bộ di biến động của các đối tượng này bị ban chuyên án theo sát.

Một ngày đầu năm 2018, tại tầng hầm của căn hộ chung cư thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), khi Nguyên vừa nhận “hàng” của Kiên đã lập tức bị các trinh sát bám sát.

Rời tòa chung cư, Nguyên điều khiển xe ô tô đến khu vực gần ngã tư Vọng rồi dừng lại trước vị trí chờ đèn xanh, đèn đỏ. Ngay lúc ấy, các trinh sát triển khai phương án chặn bắt. Biết bị lộ, Nguyên điều khiển xe húc thẳng vào các chiến sỹ Công an. Trước tình huống ấy, trinh sát đã quyết định bắn thủng lốp ô tô.

Vũ Lê Nguyên cho xe chạy thêm được vài trăm mét thì buộc phải dừng lại, và lao ra ngoài, ôm bọc hàng định bỏ chạy nhưng không thoát.

Biết đồng bọn bị bắt, Phạm Trung Kiên bắt đầu lẩn trốn. Ngày 2-7, trinh sát nắm được Kiên đã “tái xuất” và sẽ giao dịch lượng ma túy lớn tại địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Đúng như nguồn tin, đối tượng Kiên chở Hương trên chiếc xe ô tô không đeo biển kiểm soát. Gửi xe ở một con ngõ, Kiên đi lên khu nhà chung cư Gemek Tower, xã An Khánh, gặp Đoàn Thị Thơm, còn Hương ở lại giữ “hàng”...

Khoảng 1h ngày 2-7, lực lượng Công an ập bắt quả tang Đoàn Thị Thơm cùng vật chứng 1,43g Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thơm, cơ quan Công an thu giữ tang vật 7 túi nilon chứa gần 760g Methamphetamine. Qua đấu tranh, Thơm khai nhận số ma túy bị bắt quả tang và số ma túy tổng hợp mua của Kiên để bán cho khách.

Ngay sau đó, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt, khám xét đối với Kiên và Hương; thu giữ của Kiên 9 chiếc điện thoại di động, 1 túi nilon chứa 1.000 viên Methamphetamine; và 6 túi Methamphetamine có khối lượng 995,83g; 1 bánh Methamphetamine có khối lượng 939,920g; 50 viên Methamphetamine, tổng khối lượng 5.100g cùng 240 triệu đồng...

Tác giả: MH

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP