Trong tỉnh

Nợ nần nhiều bị hối thúc, thanh niên đoạt mạng tài xế taxi cướp tài sản

Do mê chơi game ăn tiền nên Nguyễn Văn Hùng mắc nợ số tiền lớn, bị hối thúc không biết lấy đâu để trả nợ, đối tượng đã ra tay giết chết tài xế taxi và cướp tài sản, nhưng bị bắt sau đó.

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại tòa


Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/8/2021, Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy lên xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đến nhà người quen để mượn tiền nhưng không vay được. Sau đó đối tượng đã nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.

Ngày 19/8, Hùng thấy anh Đặng Đình T. (tài xế taxi , trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) nên vẫy lại và nói chở lên xã Đình Sơn, huyện Anh Sơn. Khi taxi chạy đến cầu Cây Chanh (xã Đỉnh Sơn) Hùng đề nghị chạy đến đoạn đường vắng rồi bất ngờ rút dao kề cổ tài xế yêu cầu đưa tiền và tài sản. Bị anh T. chống cự, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, nạn nhân liền với tay mở cửa xe bỏ chạy được khoảng 100m thì ngã xuống tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng trốn vào rừng, nhưng ngày hôm sau thì bị Công an bao vây bắt giữ.

Ngày 29/9, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm tại Nghệ An xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Trước đó, Tòa án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng cùng 2 tội danh trên, mức án chung thân. Sau đó do có đơn kháng cáo của phía bị hại đề nghị tăng hình phạt.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hùng có biểu hiện bệnh tâm thần nên cơ quan Công an đã trưng cầu giám định, kết luận tại các thời điểm trên, Hùng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình.

Tại TAND cấp cao, xét thấy bản án sơ thẩm là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, HĐXX bác kháng cáo của bị hại, y án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng. Về dân sự bị cáo Hùng phải đền bù tổn thất tinh thần và mai táng phí cho bị hại gần 200 triệu đồng, 2,5 triệu đồng/tháng nuôi con nhỏ đến 18 tuổi.

Tác giả: Hồ Tuyên

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP