Kinh tế

Ninh Bình phát hiện một cán bộ xã sử dụng bằng giả

Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn sử dụng bằng giả trong quá trình công tác. Các ngành hữu quan và các cấp thuộc huyện Gia Viễn đang tiến hành các bước thẩm tra, xem xét, xử lý nghiêm trường hợp này.

Do nghi vấn bằng cấp, giấy tờ của ông Đinh Khắc Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Hưng là giả, tháng 11/2016, UBND xã Gia Hưng đã có văn bản đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xác minh làm rõ.

Trong đó, tập trung đề nghị cơ quan công an làm rõ Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học mang tên Đinh Khắc Sỹ, sinh năm 1968, quê quán xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, Hà Nam Ninh, tại Hội đồng thi Gia Viễn A, do Sở Giáo dục Hà Nam Ninh cấp ngày 30/7/1986; Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề số 00036 và một bảng kết quả học tập số QL:10KT35 cùng mang tên Đinh Khắc Sỹ, sinh năm 1968, quê quán tỉnh Ninh Bình do Trường trung cấp tổng hợp Hà Nội cấp ngày 15/6/2010.

Tại công văn số 222/CV-PC45, ngày 18/4/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình trả lời UBND xã Gia Hưng đã khẳng định: Cả hai bằng cấp nói trên của ông Đinh Khắc Sỹ đều là giả. Trong đó nêu rõ, ông Đinh Khắc Sỹ khai, khi còn nhỏ ông Sỹ có tên là Hữu, bản thân học Phổ thông trung học niên khóa 1983 - 1986 tại Trường Phổ thông trung học Gia Viễn A lấy tên là Đinh Văn Hữu; năm 1988 đi bộ đội lấy tên là Đinh Khắc Sỹ; năm 1991 xuất ngũ về địa phương lấy tên là Sỹ, năm 1990 được kết nạp Đảng, thẻ Đảng viên tên là Sỹ. Để trùng khớp tên, năm 1993 ông Sỹ đã làm thủ tục xin đổi tên trong bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học từ Hữu sang Sỹ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tên là Lan.

Xác minh tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tại Hội đồng thi Phổ thông trung học Gia Viễn A, khóa thi năm 1986 có thí sinh Đinh Văn Hữu, sinh năm 1968, nơi sinh Gia Hưng, Gia Viễn, Hà Nam Ninh, không có thí sinh nào là Đinh Khắc Sỹ, sinh năm 1968, nơi sinh Gia Hưng, Gia Viễn, Hà Nam Ninh. Năm 1993, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình không tiếp nhận làm thủ tục cấp lại bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học từ Đinh Văn Hữu sang Đinh Khắc Sỹ, thời điểm trên không có cán bộ nào tên là Lan ở bộ phận tiếp nhận đơn và làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp.

Đối với Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề mang tên Đinh Khắc Sỹ, Trường trung cấp tổng hợp Hà Nội xác định không có học sinh nào là Đinh Khắc Sỹ, sinh năm 1968, quê quán tỉnh Ninh Bình học tại trường. Trường không cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm cho người có tên Đinh Khắc Sỹ. Qua xác minh cho thấy Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề mang tên Đinh Khắc Sỹ có con dấu không phải là con dấu của Trường trung cấp tổng hợp Hà Nội đóng, chữ ký trên bằng không phải do Hiệu trưởng của trường ký.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình kết luận Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề mang tên Đinh Khắc Sỹ là giả; Bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học mang tên Đinh Khắc Sỹ không phải do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cấp.

Trước sự việc trên, Đảng ủy, UBND xã Gia Hưng đã báo cáo với Huyện ủy, UBND huyện Gia Viễn xem xét, xử lý.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Xuân Minh, Bí thư Huyện ủy Gia Viễn cho biết: Sau khi phát hiện sự việc qua báo cáo của chính quyền cơ sở, Huyện ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Gia Hưng tiến hành các bước xem xét, xử lý, kỷ luật ông Đinh Khắc Sỹ theo thẩm quyền một cách nghiêm túc.

Được biết, trước khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Hưng, ông Đinh Khắc Sỹ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã này.

Ông Đặng Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Gia Hưng cho biết, vừa qua, xã Gia Hưng chủ trương đưa ông Đinh Khắc Sỹ lên giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Gia Hưng. Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xuất hiện nghi vấn ông Sỹ sử dụng bằng và giấy tờ giả nên chính quyền xã Gia Hưng đã báo cáo, đề nghị làm rõ.

Căn cứ kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình, Thường vụ Đảng ủy xã yêu cầu ông Sỹ kiểm điểm, báo cáo trung thực; giao cho Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Gia Hưng xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Dự kiến quy trình xử lý, kỷ luật sẽ thực hiện xong trong tháng 6/2017.

Tác giả: Đức Phương

Nguồn tin: baotintuc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP