Nhà đẹp

Những ngôi nhà mặt phố giản dị bất ngờ ở Nhật

Rất nhiều người Nhật sống trong những ngôi nhà hai tầng, xây bằng vật liệu đơn giản, ít tiền.

Nhật là một trong những nước giàu nhất thế giới với nền kiến trúc đạt trình độ cao. Tuy nhiên, ngoài các trung tâm thương mại, công trình văn hóa... đa số nơi ở của người dân đều được xây dựng đơn giản.

Ông John Einarsen, người Mỹ, chuyển tới sống ở Kyoto gần 40 năm trước. Ông sáng lập tờ báo Kyoto Journal vào năm 1984. Trong những lần đi xe đạp vòng quanh thành phố, John đã chụp lại hình ảnh các căn nhà mặt phố ở đây.

Hầu hết các ngôi nhà ở Kyoto đều được xây một tới hai tầng.

Nhìn hai lá cờ hình cá Koi treo trước cửa, người qua đường có thể biết chủ tiệm bán kẹo có hai cậu con trai. Ở Nhật, cá Koi là biểu tượng cho các bé trai khỏe mạnh, thông minh.

Dù diện tích nhỏ nhưng cửa hàng vải vẫn bố trí vườn kiểu Nhật được rải sỏi, lối vào lát đá cùng một vài chậu cây nhỏ.

Rất nhiều nhà giữ lại các chi tiết xưa cũ, gia chủ chỉ tiến hành cải tạo mà không xây mới.

Sống ở cố đô của Nhật nên người dân có xu hướng lưu giữ những nét kiến trúc cổ dù xây nhà mới.

Bên cạnh đó cũng có những cửa tiệm được làm theo phong cách lạ mắt.

Giá nhà của Nhật phụ thuộc chủ yếu vào mảnh đất, không phải ở giá trị của ngôi nhà.

Hình thức nhà ống mặt tiền hẹp cũng phổ biến ở nhiều thành phố lớn ở Nhật.

Không phải hộ gia đình nào có nhà phố cũng kinh doanh như ở Việt Nam. Họ dành diện tích ít ỏi ở mặt tiền để bố trí các bồn cây xanh.

Tác giả: An Yên
Ảnh: Bored Panda

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: ngôi nhà ,mặt tiền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP