Thể thao

Những mảnh ghép lý tưởng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Bên cạnh nòng cốt là các cầu thủ U23 Việt Nam từng gây ấn tượng tại VCK U23 châu Á và Asiad, tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 sẽ đón chào sự trở lại của một loạt cựu binh.

Sau hai chiến công tầm châu lục, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ là nòng cốt của đội tuyển tại AFF Cup 2018. Thế nhưng bóng đá Việt Nam không chỉ có lứa U23. Khi đội tuyển quốc gia tập trung trở lại, nhiều cựu binh tên tuổi sẽ tái xuất. Họ hứa hẹn sẽ mang tới sự bổ sung mạnh mẽ cho HLV Park Hang Seo. Ảnh: Đức Đồng

1. Trần Phi Sơn (CLB TP HCM)

Ngôi sao đầu tiên cần nhắc tới là Trần Phi Sơn. Tiền vệ sáng tạo trưởng thành từ SLNA là điểm sáng lớn nhất trong một mùa giải đầy biến động ở TP.HCM. Ghi 6 bàn, thực hiện 9 đường kiến tạo, Phi Sơn đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình dù anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội. So với các cầu thủ chạy cánh hiện tại của lứa U23 là Văn Toàn hay Quang Hải, Phi Sơn không hề lép vế. Ảnh: Minh Hoàng

2. Vũ Minh Tuấn (FLC Thanh Hóa)

Sau nửa đầu mùa giải trầy trật rời Than Quảng Ninh, Minh Tuấn đã từng bước lấy lại phong độ ở xứ Thanh. Tiền vệ người Quảng Ninh ghi 4 bàn, thực hiện 5 đường kiến tạo, trong đó có 2 bàn trong 4 trận gần nhất. Anh là mẫu cầu thủ mà mọi HLV đều yêu thích, có tốc độ, khả năng sút phạt và tạo đột biến cao. Ảnh: FBNV

3. Quế Ngọc Hải (SLNA)

Quế Ngọc Hải vẫn là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng tinh quái, đầy kỹ thuật. Đội trưởng SLNA phòng ngự tốt, phát động tấn công không hề tệ, đa năng. Anh đã có 4 bàn từ đầu mùa - con số khiến nhiều tiền vệ phải ghen tị. Tuy nhiên trở lại đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup tới, cầu thủ này cần phải lưu ý hơn vì những quả penalty. Ảnh tư liệu

4. Ngô Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa)

Một người Nghệ An khác nhiều khả năng cũng trở lại đội tuyển là Ngô Hoàng Thịnh. Anh sẽ bổ sung cho vị trí yếu nhất của U23 Việt Nam hiện nay là tiền vệ trung tâm. Với “chiếc máy quét” thượng hạng này, những cầu thủ sáng tạo như Xuân Trường, Quang Hải hay Hùng Dũng sẽ rảnh chân hơn rất nhiều. Ảnh: FBNV

5. Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội)

Người hùng thầm lặng của CLB Hà Nội là một trường hợp đặc biệt khi anh có tên trong nhóm 4 cựu binh ở ASIAD 18 nhưng chưa từng được triệu tập lên tuyển quốc gia. Màn trình diễn ở Indonesia đảm bảo cho Hùng Dũng một vị trí chắc chắn ở đội tuyển. Cầu thủ sinh năm 1993 cũng đang có phong độ cao với 2 bàn và 8 đường kiến tạo tại V.League mùa này. Ảnh: Internet

6. Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh)

Với tư cách cầu thủ kiến tạo hay nhất V.League mùa này, Xuân Tú xứng đáng được trao cơ hội trở lại đội tuyển. 15 đường chuyền thành bàn biến Xuân Tú trở thành một vũ khí cực kỳ lợi hại. Hạn chế duy nhất của Xuân Tú là nền tảng thể lực. Nhưng nếu HLV Park Hang Seo khéo léo sử dụng Tú trong hiệp hai, đó có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Ảnh: Internet

7. Trần Đình Hoàng

Sự trở lại của hậu vệ Trần Đình Hoàng cũng là sự trở lại của SLNA trong giai đoạn lượt về. Mùa giải 2018, hậu vệ cánh phải từng được HLV Miura và Hữu Thắng đặc biệt yêu thích là chốt chặn quan trọng bên hành lang cánh phải đội bóng xứ Nghệ. Người từng 2 lần lỡ hẹn với AFF Cup sở hữu tốc độ, thể lực sung mãn để lên công, về thủ nhịp nhàng và kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn các đàn em. Ảnh: Tuấn Hữu



Tác giả: P.V (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP