Du lịch

Những điểm du lịch độc lạ ở xứ "Công tử Bạc Liêu" hút du khách

Nhiều điểm du lịch sinh thái đem lại sức sống du lịch mới nơi xứ "Công tử Bạc Liêu", mang đậm chất miền Tây, gần gũi với thiên nhiên, hút khách.

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu dần được mở cửa trở lại, nhiều điểm du lịch sinh thái đậm chất dân dã miền Tây, gần gũi với thiên nhiên, thu hút đông đảo khách du lịch thập phương đến thăm quan, check-in lưu giữ những kỷ niệm đẹp.

Đầu tiên có thể kể đến điểm du lịch Cánh đồng hoa Huỳnh (ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) với nhiều loại hoa hầu hết được nhập khẩu; Khu sinh thái Phương Nam (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) với nhiều trò chơi dân dã đậm chất miền Tây; Nông trại tôm khỏe (huyện Hòa Bình) hòa mình với thiên nhiên với những vạt rừng xanh bát ngát.

Điểm du lịch sinh thái "Nông trại tôm khỏe" khá độc đáo, thú vị khi du khách được lênh đênh dưới vuông tôm, lẫn vào những tán rừng ngập mặn với không gian mát mẻ, thư giãn, nhẹ nhàng hòa mình với thiên nhiên.

Du khách ngồi trên sàn nước, đu cây đước chụp ảnh giữa tán rừng xanh ngát.

Các bạn trẻ thích thú "du ngoạn" trên một chiếc bè nổi lênh đênh, vừa hát ca, vừa kết hợp thưởng thức những món ăn dân dã đậm chất miền Tây ngay trên chính chiếc bè, phù hợp với những ai yêu mến miền sông nước hữu tình.

"Nông trại Tôm khỏe" do đôi vợ chồng Bùi Quốc Dương và Lưu Kiều Diễm chọn làm khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng, với mong muốn du khách được trải nghiệm thoải mái cuộc sống người dân miền sông nước.

Rời "Nông trại Tôm khỏe" du khách hãy đến với điểm du lịch sinh thái Phương Nam (thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) ngắm hồ sen đang ngát hương.

Tại đây, du khách còn được trải nghiệm các mô hình trò chơi như: bơi xuồng, lội nước, chạy xe đạp qua cầu ván, thả cáp treo qua hồ... Mô hình có thể không mới, nhưng hứa hẹn sẽ là điểm trải nghiệm hấp dẫn cho những ai chưa thử sức với những trò chơi dân dã này.

Theo anh Đặng Mãnh, chủ điểm du lịch sinh thái Phương Nam, ngoài trải nghiệm trò chơi dân gian, chụp ảnh lưu niệm với những kỷ vật hoài cổ, du khách còn được thưởng thức ẩm thực độc đáo.

Thả cáp treo qua hồ, trò chơi được nhiều bạn trẻ chọn trải nghiệm.

Gian bếp xưa được tái hiện tại điểm du lịch Phương Nam.

Những dụng cụ dùng để bắt cá.

Bến xưa.

"Cánh đồng hoa Huỳnh" nằm cách trung tâm TP Bạc Liêu khoảng hơn 4 km (thuộc ấp Xóm lớn, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi) với hàng trăm loại hoa đủ màu sắc đang đua nhau nở như níu chân du khách, là điểm check-in hấp dẫn với các bạn trẻ.

Các loại hoa nơi đây hầu hết đều được chủ nhân nhập khẩu về trồng.

Lạc bước vào "Cánh đồng hoa Huỳnh", du khách thấy mình được hòa mình với thiên nhiên.

Chị Huỳnh Tuyền, chủ điểm du lịch "Cánh đồng hoa Huỳnh" chia sẻ, vườn hoa rộng trên 200 m2, trồng hàng trăm loại hoa (như sen, súng, hồng ri, soi nhái, lục bình, hướng dương, mười giờ...) với nhiều màu sắc khác nhau, do chị tự lên ý tưởng và thiết kế những khung cảnh thơ mộng, lãng mạn.

Tác giả: Gia Minh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP