Kinh tế

Những dấu hỏi bất thường trong ngày ông Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC

Giao dịch của ông chủ FLC thực hiện đúng vào phiên cổ phiếu này kết thúc đợt tăng giá 4 ngày liên tiếp, ghi nhận thanh khoản kỷ lục trên sàn HoSE.

Trong văn bản đề ngày 5/1, tập đoàn FLC (FLC) báo cáo lên Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về việc Chủ tịch công ty này là ông Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC. Giao dịch sẽ diễn ra theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh, từ ngày 10/1 - 17/1/2022.

Giá trị giao dịch dự kiến theo mệnh giá của 175 triệu cổ phiếu này được báo cáo là khoảng 1.750 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá mở cửa giao dịch của mã này trong sáng nay là 22.500 đồng/đơn vị, tương ứng khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Nếu bán ra hết số cổ phiếu FLC này, ông Quyết từ vị trí là cổ đông lớn nhất của FLC với tỷ lệ nắm giữ hơn 30% sẽ chỉ còn nắm khoảng 5,7% vốn của FLC.

Phiên "xả hàng" đầy bất ngờ của chủ tịch FLC diễn ra trong bối cảnh khá đặc biệt, thậm chí có những điềm khá bất thường:

Thông tin đăng ký bán chưa xuất hiện trên HoSE dù đã qua 5 ngày

Văn bản đăng ký bán cổ phiếu của ông Quyết gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đề ngày 5/1/2022. Tuy nhiên, trên cổng thông tin của HoSE, thông báo mới nhất liên quan đến mã này có từ ngày 30/12/2021. Văn bản này chỉ xuất hiện chính thức trên website của FLC.

Giao dịch đúng phiên kết thúc chuỗi tăng điểm mạnh, thanh khoản kỷ lục

Đã rất lâu rồi kể từ tháng 6/2021, các cổ đông cầm cổ phiếu FLC mới được trải qua 4 phiên tăng giá liên tiếp như giai đoạn 4-7/1, trong đó có 2 phiên tím trần của FLC. Việc FLC lình xình ở vùng dưới mệnh giá đã kéo dài nhiều năm, bất kể lời hứa "không đưa được về mệnh giá sẽ phá sản" của ông chủ tịch vào năm 2020.

Thậm chí, ngay trong phiên sáng nay, nếu không vì lượng bán ra bất thường, FLC có thể có phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp, trong đó có 3 phiên trần - chuỗi tăng điểm ấn tượng nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây. Những cổ đông "đu đỉnh" FLC tại mức giá 24.100 đồng hôm nay đã mất ngay 12% tải khoản chỉ trong một phiên.

Phiên ngày 10/1 cũng ghi nhận thanh khoản kỷ lục của cổ phiếu FLC với gần 135 triệu cổ phiếu sang tay thành công. Con số này tương đương với tổng khối lượng giao dịch của FLC trong 4 phiên tăng giá liền trước đó.

Vì sao Chủ tịch FLC bán gần 75 triệu cổ phiếu không báo cáo

Chiều ngày 10/01/2022 (17 giờ 45 phút), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo đề ngày 10/01/2022 của HoSE về việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC giao dịch bán 74,8 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC nhưng không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch. Do đó, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét xử lý vi phạm của ông Trịnh Văn Quyết theo quy định.

Với gần 75 triệu cổ phiếu của FLC đã bán, ông Quyết đã thực hiện xong gần 43% khối lượng giao dịch dự kiến. Với mức giá đóng cửa phiên ngày 10/1, ông Quyết đã thu được khoảng 1.580 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Anh

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP