Du lịch

Những chuyến công du kết hợp du lịch của Tổng thống Mỹ Obama

Trong 2 nhiệm kỳ, Tổng thống Barack Obama đã có nhiều chuyến công du nước ngoài và ghé thăm những điểm du lịch nổi tiếng.

11Obama1
Tổng thống Obama tới thăm kim tự tháp Giza và tượng nhân sư trong chuyến công du Ai Cập ngày 4/6/2009. Ông trở thành tổng thống Mỹ từ tháng 1/2009. Ảnh: Sf.
11Obama1
Obama cùng phu nhân Michelle và hai cô con gái Malia và Sasha đến thăm Trung tâm Pompidou - một trung tâm văn hóa và bảo tàng nghệ thuật hiện đại tại Paris (Pháp) ngày 07/6/2009. Ông chủ Nhà Trắng bay về Washington ngay hôm sau, nhưng vợ con ông tiếp tục ở lại thăm thú thủ đô Paris. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Tổng thống Obama cùng gia đình dùng bữa trên tầng thượng của khách sạn Ritz-Carlton (Moscow, Nga) ngày 7/7/2009. Khách sạn đã làm hai bức tượng gấu và đại bàng bằng chocolate để chào đón ông. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Tổng thống Mỹ trên Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc ngày 18/11/2009. Ảnh: NBC News.
11Obama1
Barack Obama tại chùa Kōtoku-in ở Kamakura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản ngày 14/11/2010, bên lề Hội nghị cấp cao lần thứ 18 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2010. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Tổng thống Mỹ tham quan nhà thờ Metropolitan cùng với đức Tổng giám mục Jose Luis Escobar Alas ngày 22/4/2011, trong chuyến thăm 2 ngày tới El Salvador. Ảnh: CNS Blog/WordPress.
11Obama1
Người đàn ông quyền lực nhất nước Mỹ vui vẻ uống bia ở Ireland ngày 23/5/2011. Ảnh: Newyorker.
11Obama1
Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton đến thăm chùa Shwedagon, ngôi chùa Vàng nổi tiếng được coi là trung tâm của Phật giáo Myanmar trong chuyến thăm nước này ngày 19/11/2012. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Ngày 23/3/2013, ông đến thăm một trong những khu vực khảo cổ nổi tiếng nhất trên thế giới, thành cổ Petra của Jordan - Di sản Thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1985. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi, ngày 27/6/2013, Tổng thống cùng phu nhân đến thăm Nhà Nô lệ (Maison des Esclaves) ở Senegal, nơi từng được coi là điểm trung chuyển nô lệ da màu sang châu Mỹ từ nhiều năm trước. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Tổng thống Barack Obama, gặp gỡ vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia tại Cung điện Hoàng gia hôm 5/9/2013, tại Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Tổng thống Obama có chuyến thăm tới Vatican và gặp gỡ Giáo Hoàng Francis vào ngày 27/3/2014. Chuyến thăm Vatican lần này là một phần trong chuyến công du đến Hà Lan, Bỉ và Italy. Ảnh: WNPR.
11Obama1
Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm bãi đá cổ Stonehenge, thuộc hạt Wiltshire, Anh vào ngày 5/9/2014 sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Newport, xứ Wales. Ảnh: SAUL LOEB/AFP/Getty Images.
11Obama1
Ông đi qua kênh đào Panama nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương ở Ancon, Panama ngày 10/4/2014. Ảnh: Whitehouse.
11Obama1
Tổng thống Mỹ Barack Obama trò chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel bên ngoài lâu đài Elmau ở Kruen gần Garmisch-Partenkirchen, Đức, ngày 8/6/2015. Ngoài mối quan hệ với tư cách là hai nhà lãnh đạo của hai cường quốc, ông Obama và bà Merkel còn có một tình bạn rất thân thiết. Ảnh: Sean Gallup / Pool via Getty Images.
11Obama1
Ông và gia đình tham quan quảng trường Cathedral ở Thủ đô Havana dưới cơn mưa nặng hạt hôm 30/3/2016, trong khuôn khổ chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của vị tổng thống Mỹ đầu tiên đến Cuba trong 88 năm qua. Đây là thành quả của những nỗ lực bình thường hóa quan hệ được Tổng thống Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro khởi động hồi tháng 12/2014. Ảnh: Yamil Lage/AFP via Getty Images.
11Obama1
Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chùa Ngọc Hoàng (chùa Phước Hải) - một trong những ngôi chùa lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á, di sản kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tại TP.HCM chiều 24/5/2016. Ảnh: Hải An.
Tổng thống Obama đến thăm thành cổ Athens và bảo tàng Acropolis (Hy Lạp) ngày 15/11/2016. Đây cũng là địa điểm mà ông ghé thăm đầu tiên trong chuyến công du quốc tế cuối cùng trên cương vị tổng thống Mỹ, qua Hy Lạp, Đức, Peru. Ảnh: Whitehouse.

Tác giả bài viết: Minh Hải

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP