Thể thao

Những chiến binh thầm lặng rời xa sân cỏ V.League

Trong một mùa giải mới khi mọi sự chú ý đều hướng đến màn trình diễn của những ngôi sao U23 Việt Nam thì tại V.League 2018 đã chứng kiến những “chiến binh” nói lời chia tay sân cỏ trong lặng lẽ.

Trung vệ Nguyễn Minh Đức sinh năm 1983 là cựu thủ quân ĐT U16 Việt Nam tạo nên chấn động tại VCK U16 châu Á diễn ra tại Đà Nẵng 2000. Kể từ đó đến nay, cầu thủ xứ Nghệ này trải qua rất nhiều thành công trong màu áo các CLB SLNA, Hải Phòng, XT Sài Gòn và đến 2014, Minh Đức quay trở lại khoác áo đội bóng quê hương.

Trong thời gian khoác áo ĐTQG, thành tích quý giá nhất của anh là chức vô địch AFF Cup 2008 cùng HLV Calisto và dàn sao năm ấy. Cùng lứa với Minh Đức là tiền vệ Nguyễn Văn Vinh, cả 2 đã hoàn thành tấm bằng HLV trình độ B - AFC, trước khi lặng lẽ chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao vào cuối năm 2017.

Những ngôi sao ĐT Việt Nam năm 2008 gần như chỉ còn Huỳnh Quang Thanh (16) còn thi đấu cho CLB. Ảnh: Internet

Năm 2017 cũng chứng kiến một cầu thủ SLNA khác chia tay sân cỏ trong lặng lẽ là tiền vệ Nguyễn Hồng Việt. Cầu thủ sinh năm 1989 sau khi rời SLNA cập bến các CLB Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh đã khép lại sự nghiệp của mình trong âm thầm.

V.League cũng chứng kiến những “công thần” của bóng đá Việt Nam ngày nào như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Vũ Phong, Phan Văn Tài Em. Những ngôi sao đã cùng ĐT Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008. Trong sự nghiệp, Nguyễn Minh Châu chỉ thi đấu duy nhất cho một đội bóng, đó là Hải Phòng. Sau hơn một thập kỷ miệt mài cống hiến, cuối mùa 2017, Minh Châu giải nghệ để theo gia đình ra nước ngoài.

Còn tiền vệ Vũ Phong, sau khi trải qua thời kỳ vàng son cùng B. Bình Dương giai đoạn 2006-2013, cầu thủ sinh năm 1985 chọn SHB Đà Nẵng làm điểm dừng chân cuối trong sự nghiệp. Tại đây, Phong “thần gió” có 3 năm cống hiến trước khi giải nghệ cuối năm 2017 để trở thành trợ lý HLV tại đội bóng sông Hàn.

Cũng theo nghiệp HLV là cựu tiền vệ Phan Văn Tài Em (sinh năm 1982), đội trưởng ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2008, sự nghiệp "quần đùi áo số" thực ra đã khép lại từ giữa năm 2017 đối với Tài Em. Tại lượt về V.League 2017, Tài Em là trợ lý của HLV Minh Phương ở Long An. Đến mùa giải này, anh đang là HLV trưởng CLB Sài Gòn. Như vậy, tất cả những cầu thủ lên đỉnh vinh quang của bóng đá Đông Nam Á cách đây 10 năm đều đã giải nghệ và đa phần theo nghiệp làm thầy.

Trái lại với các đồng nghiệp, trung vệ nổi tiếng có lối chơi bốc lửa Trần Chí Công lại chia tay sân cỏ với một hoàn cảnh khác. Dù còn rất đam mê bóng đá, song sự cố giẫm lên đùi Thái Quý tại vòng 11 V.League 2017 và nhận án phạt nghiêm khắc từ VFF, trung vệ người Cần Thơ đã không còn con đường trở lại.

Những ngôi sao bóng đá Việt Nam giải nghệ năm 2017

1. Hậu vệ trái Phùng Văn Nhiên | 1982 | CLB gần nhất: Hải Phòng

2. Trung vệ Nguyễn Văn Biển | 1985 | CLB gần nhất: Hà Nội FC

3. Trung vệ Dương Văn Pho | 1984 | CLB gần nhất: HAGL và Đồng Tháp

4. Trung vệ Lê Bật Hiếu | 1984 | CLB gần nhất: FLC Thanh Hóa

5. Trung vệ Nguyễn Minh Đức | 1983 | CLB gần nhất: SLNA

6. Trung vệ Trần Chí Công | 1983 | CLB gần nhất: XSKT Cần Thơ

7. Tiền vệ Nguyễn Minh Châu | 1985 | CLB gần nhất: Hải Phòng

8. Tiền vệ Đặng Khánh Lâm | 1984 | CLB gần nhất: Hải Phòng

9.Tiền vệ cánh Nguyễn Vũ Phong | 1985 | CLB gần nhất: SHB Đà Nẵng

10. Tiền vệ Nguyễn Văn Vinh | 1984 | CLB gần nhất: SLNA

11.Tiền vệ Võ Duy Nam | 1986 | CLB gần nhất: CLB TP. HCM

12. Tiền vệ Phan Văn Tài Em | 1982 | CLB gần nhất: Long An

13. Tiền vệ Nguyễn Hồng Việt | 1989 | CLB gần nhất: CLB TP. HCM

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: V.League ,cầu thủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP