Du lịch

Những bữa ăn tệ nhất thế giới khiến thực khách "dở khóc dở cười"

Nhiều thực khách chia sẻ bữa ăn đáng nhớ của họ trên các trang mạng xã hội bởi họ nhận được món đồ ăn "nhớ đời".

Không phải lúc nào đến nhà hàng cũng được phục vụ món ăn ngon và hấp dẫn. Trên thực tế, nhiều thực khách thấy thất vọng vì những gì họ nhận được.

Người dùng mạng xã hội ở khắp nơi trên thế giới đã chia sẻ lại những món đồ ăn "nhớ đời" mình từng được thưởng thức. Chưa bàn tới hương vị, thậm chí có những món ăn được trình bày khiến thực khách chỉ biết "khóc dở mếu dở".

Món kem cuộn có thêm socola, được tạo hình khiến nhiều người giật mình.

"Món bánh mỳ nướng nhưng tôi không rõ nó nướng cái gì", một thực khách chia sẻ hình ảnh.

"Khi yêu cầu đĩa khoai tây phủ phô mai và đây là thứ tôi nhận được", một vị khách phàn nàn.

"Khi tôi yêu cầu một quả chuối và nước, thì họ đưa cho tôi thứ hỗn hợp này đây".

Lại là một phần kem socola, nhưng nhìn không khác gì chất thải động vật.

Một thực khách đã sốc khi đến Trung Quốc và được phục vụ món tráng miệng là chuối cắt khoanh phủ lớp tương cà lên trên.

Món xúc xích được ví như "xác ướp" khiến nhiều người dù đói nhưng không muốn ăn.

Một vị khách phàn nàn suất ăn như này có giá 20 USD (hơn 450 nghìn đồng).

Còn đây là món bánh mỳ kẹp bơ được một quán cafe phục vụ.

"Khi bạn mua bánh kẹp thịt gà và cái kết" - một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh bữa sáng của mình do mua vội một quán hàng bên đường.

Món salad này giá 15 USD (gần 350 nghìn đồng), bạn thấy xứng đáng không?

Một phiên bản khác của bánh pizza.


Tác giả: Huy Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP