Pháp luật

Nhóm thanh niên chém 2 cha con chủ tiệm chân gà nướng với giá 10 triệu đồng

Nhận 10 triệu đồng, Luyện cùng đồng bọn kéo đến quán chân gà nướng của cha con ông N. đập phá, đâm chém gây thương tích cho các nạn nhân.

Ngày 12/11, Công an quận 12 (TPHCM) lấy lời khai Phan Ngọc Luyện (37 tuổi, quê Bình Định, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi đập phá, đâm chém gây thương tích cho 2 cha con bán chân gà nướng trên địa bàn.

Trước đó vào tối ngày 8/11, ông L.T.N. (44 tuổi) và L.T.H. (17 tuổi, con trai ông N.) đứng bán chân gà nướng trước căn nhà không số ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Lúc này, một nhóm khoảng 5 người đi trên 2 xe máy mang theo hung khí đến đập phá, đâm chém 2 cha con ông N.. Hậu quả, ông N. bị thương ở tay, người con trai bị đâm vào bụng.

Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ đi. Hai cha con ông N. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Từ dữ liệu camera và những chứng cứ thu thập được, Công an quận 12 xác định Luyện có liên quan nên mời lên làm việc.

Bước đầu, Luyện khai được người đàn ông tên Tâm thuê đập phá quán ông N. với giá 10 triệu đồng và đã nhận trước 2 triệu đồng. Sau khi đập phá và gây thương tích cho 2 cha con ông N., Luyện nhận số tiền 8 triệu đồng còn lại.

Công an quận 12 đang truy xét các đối tượng liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: chém thuê ,côn đồ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP