Giáo dục

Nhóm nữ sinh cấp 3 cầm dao đuổi nhau gây náo loạn trước cổng trường

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm nữ sinh lớp 11 đã cầm dao đuổi chém nhau ngay trước cổng trường học. Cùng với những hành động phản cảm là những lời lẽ văng tục, chửi bậy và bất chấp người lớn tuổi đứng ra can ngăn.

Theo đó, sáng nay (12/9), một đoạn clip ghi lại cảnh 3 nữ sinh cầm dao truy đuổi nhau náo loạn trước cổng trường đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Được biết, sự việc xảy ra tại khu vực gần cổng trường THPT Ninh Giang (huyện Ninh Giang - Hải Dương). Theo mô tả từ đoạn clip, một thiếu nữ mặc áo đen hùng hổ cầm theo con dao to bản chạy vào đám đông, nơi đó có hai nữ sinh khác đang ngồi trên xe đạp điện. Rất may, phát hiện sự việc nhiều người dân có mặt đã ngăn cản nữ sinh áo đen để không xảy ra sự việc đáng tiếc, đồng thời khuyên can hai bên nên về nhà. Tuy nhiên, hai nữ sinh đi xe đạp điện quay lại chửi bới và lao vào đánh hội đồng nữ sinh áo đen. Thấy vậy rất nhiều người dân chạy vào can ngăn thì nhóm nữ sinh này mới chịu dừng lại.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang, xác nhận vụ việc trên. Ông Dũng cho biết, các nữ sinh trên hiện đang học lớp 11 của trường. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc ông đã trực tiếp chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm làm việc với các học sinh này, yêu cầu viết bản tường trình, bản kiểm điểm về vụ việc trên.

Ông Dũng nói:“Chiều nay, gia đình mời cha mẹ của các em lên để trực tiếp làm việc, trao đổi cũng như giải quyết sự việc này. Rất may là chưa để lại hậu quả đáng tiếc”.

Mặc dù nhiều người can ngăn nhưng nhóm nữ sinh vẫn không chịu dừng bước.

Một nữ sinh chống lại sự căn ngăn của người lớn.


Hiện đoạn clip nói trên đang nhanh chóng được lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến lắc đầu ngao ngán trước độ "hổ báo" của các nữ sinh ngay tại trường học.

Tác giả bài viết: Minh Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP