Pháp luật

Nhóm giang hồ ở Khánh Hòa mang súng đi đòi tiền bảo kê

Bị người đàn ông bán hàng từ chối đưa tiền bảo kê, nhóm giang hồ mang theo súng tự chế, dao lao vào đập phá tài sản, tấn công nạn nhân.

Nhóm giang hồ bị cảnh sát khống chế. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 28/6, nhóm thanh niên mang theo súng tự chế, dao, rựa... đến nhà người đàn ông ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, yêu cầu đưa 3 triệu đồng mỗi tháng, nếu muốn yên ổn bán hàng ở khu chợ tại huyện Cam Lâm.

Bị từ chối, chúng đập phá tài sản, rồi lao vào ẩu đả. Người dân xung quanh phát hiện liền đến hỗ trợ gia đình nạn nhân chống trả, khiến nhiều người bị thương.

Thấy cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm giang hồ chạy tán loạn nhưng bị bao vây, khống chế. "Nhóm này khá manh động, thường tìm người dân buôn bán để đòi tiền bảo kê", trung tá Đỗ Xuân Kiều - Tổ trưởng tuần tra Cảnh sát 113 Công an Khánh Hòa, nói.

Nhiều hung khí được thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhóm nghi can đã đựợc bàn giao cho công an địa phương xử lý.

Tác giả: An Phước

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP