Pháp luật

Nhóm đối tượng tuồn 52 bánh heroin vào Việt Nam như thế nào?

Kiểm tra chiếc xe mang biển kiểm soát Lào có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng đã sử dụng máy quét bất ngờ phát hiện số lượng ma túy “khủng” với 52 bánh heroin và 25kg ma túy đá.

Ngày 17/7, tại cửa khẩu Quốc tế cầu Treo (Hà Tĩnh), Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã phối hợp với đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Công an tỉnh Hà Tĩnh lập Chuyên án 478LV, bắt giữ 3 đối tượng người Lào vận chuyển số lượng lớn các chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra gồm: Keo Viset China (SN 1982), Cang Chay (SN 1993) sống tại bản Chôm Cheng, Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn (Lào) và tài xế Phom Ma Sane (SN 1967) trú tại bản Na Bông, Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 17/7, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với lực lượng hải quan tỉnh và Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô bán tải biển kiểm soát Lào NN-7717, phát hiện phía sau thùng xe chở 2 vali đã được khóa chặt có nhiều nghi vấn.

Tiến hành đưa vào máy soi lực và kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện phía trong 2 vali chứa 52 bánh heroin và 25kg ma túy đá.

Chiếc xe mang biển số Lào được các đối tượng sử dụng để vận chuyển ma túy.

Được biết, những ngày này do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ khiến nhiều nơi ở Hà Tĩnh mưa lớn. Lợi dụng thời tiết xấu, lực lượng chức năng đang tập trung ứng phó công tác mưa lũ, đường sá đi lại hiểm trở, các đối tượng nhân cơ hội này đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Keo Viset Chida, Keo Cang Chay khai nhận 2 chiếc vali chứa ma túy là của 2 đối tượng. Các đối tượng khi đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo (thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện các đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP