Pháp luật

Nhóm đòi nợ chém 2 mẹ con trọng thương giữa chợ

Vay 90 triệu đồng sau 3 tháng không còn khả năng chi trả, 2 mẹ con tiểu thương ở chợ Phú Thủy (Bình Thuận) bị nhóm đòi nợ chém trọng thương.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Vân (38 tuổi), Trần Hoàng Tiến (35 tuổi), Nguyễn Thị Nga (33 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Cao Huy (27 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) để điều tra vụ việc đòi nợ, chém người gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 7/1, nhóm của Vân thuê xe từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hương tại chợ Phú Thủy (TP Phan Thiết) để đòi nợ.

Tại đây, nhóm của Vân và gia đình bà Hương đã xảy ra mâu thuẫn về khoản nợ vay. Bất ngờ, một người trong nhóm đòi nợ đã dùng dao chém con trai bà Hương trọng thương.

Bà Hương lao vào can ngăn cũng bị người này chém vào tay. Nhóm này còn lao vào hành hung những người trong gia đình bà Hương.

Bảo vệ chợ cùng người dân đã bao vây bắt giữ được 4 người trong nhóm đòi nợ giao cho công an đồng thời đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, trước đây bà Hương có vay của Vân 90 triệu đồng với lãi suất 5 triệu đồng/tháng. Sau 3 tháng, gia đình bà Hương không còn khả năng trả nợ nên nhóm này đi đòi và xảy ra vụ việc.

Chợ Phú Thủy (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Huỳnh Hải

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP