Pháp luật

Nhóm đạo chích gây ra 10 vụ trộm tài sản ở Yên Thành, Con Cuông

Nhóm đối tượng do Lô Văn Minh cầm đầu đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các huyện Yên Thành, Con Cuông, Diễn Châu, sau đó bán láy tiền tiêu xài.

Ngày 30/6, Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp tổ chức phiên toà xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Lô Văn Minh và đồng phạm bị truy tố về các tội “trộm cắp tài sản”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 1/2017, các đối tượng Lô Văn Minh, Phùng Đình Tuân, Đặng Trọng Quỳnh, Trần Xuân Hùng và Nguyễn Viết Thịnh đã nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Riêng Lô Văn Minh còn thực hiện hành vi phạm tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lê Phan

Lô Văn Minh (SN 1988), trú tại xã Châu Thái; Trần Xuân Hùng (SN 1983) trú tại xã Châu Quang đều ở huyện Quỳ Hợp; Phùng Đình Tuân (SN 1989) và Nguyễn Viết Thịnh (SN 1994) đều trú tại xã Phú Thành; Đặng Trọng Quỳnh (SN 1988), trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành đã thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản liên huyện và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vào khoảng 11h ngày 4/4/2016, Tuân và Quỳnh lấy trộm xe máy của anh Lê Văn Thuyết ở xã Long Thành (Yên Thành) rồi đưa đến nhà Hùng nhờ Hùng tìm nơi để tiêu thụ, sau đó Hùng đã bán xe 3 triệu đồng cho anh Vi Văn Hùng ở xã Châu Quang lấy tiền chia nhau.

Tiếp đó, vào khoảng 12h ngày 6/7/2016, Tuân và Quỳnh lấy trộm xe máy của anh Dương Trung Văn ở xã Nhân Thành (Yên Thành) đem đi nhờ Hùng đến bán xe cho Lô Văn Minh 4,5 triệu đồng rồi chia nhau.

Đến khoảng 12h30 ngày 22/7/2016, Tuân và Quỳnh tiếp tục lấy trộm xe của anh Trịnh Xuân Kế ở xã Hồng Thành nhờ Hùng bán cho chị Vi Thanh Na ở thị trấn Quỳ Hợp giá 4,5 triệu đồng rồi chia nhau.

Nhiều lần sau đó, Tuân và Quỳnh tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm tài sản khác trên địa bàn các xã của huyện Yên Thành, Con Cuông,

Qúa trình thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Lô Văn Minh, cơ quan điều tra phát hiện Minh đã tàng trữ 2 khẩu súng các loại, 17 viên đạn quân dụng các loại và 5,155 gam heroin.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu.

Được biết, bị cáo Lô Văn Minh là Đảng Viên. Bị cáo Phùng Đình Tuân từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đặng Trọng Quỳnh từng có 1 tiền án tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Trần Xuân Hùng từng có 1 tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lô Văn Minh 11 năm 6 tháng tù về 4 tội “trộm cắp tài sản”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các bị cáo Đặng Trọng Quỳnh bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Phùng Đình Tuân 7 năm tù; bị cáo Trần Xuân Hùng bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Viết Thịnh bị tuyên phạt 9 tháng tù treo.

Đối với Vi Văn Hùng, Vi Văn Thành, Vi Thanh Na, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Văn Lý, Trương Khắc Thanh, Nguyễn Văn Đông, Phùng Ngọc Mạnh và Trần Anh Tuấn là những người đã giới thiệu, mua hoặc sử dụng xe của Tuân và đồng phạm trộm cắp, do không biết xe trộm cắp mà có nên không xử lý.

Tác giả: Lê Phan
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP