Pháp luật

Nhóm cướp giả nhà xe trấn lột tài sản của khách

Đáng và đàn em dùng xe 25 chỗ vờ đón khách đi miền Tây, sau đó cướp tài sản rồi thả họ xuống cao tốc.

Chiều 20/7, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Đáng (35 tuổi) 15 năm tù, Cao Văn Tâm (26 tuổi, cùng quê Tiền Giang) 10 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản và Cưỡng đoạt tài sản.

Trần Văn Liêm (44 tuổi) cùng 8 đàn em khác của Đáng nhận 8-12 năm tù về tội Cướp tài sản.

Đáng (giữa) cùng đồng phạm. Ảnh: Bình Nguyên.

Theo điều tra, từ tháng 7 đến tháng 11/2015, Đáng cùng đồng bọn gây ra 8 vụ cướp trên địa bàn từ TP HCM về các tỉnh miền Tây.

Chúng sử dụng ôtô 25 chỗ chạy dọc Quốc lộ 1A, từ ngã ba Vũng Tàu về các tỉnh miền Tây, giả là xe đò đón khách dọc đường. Sau khi lôi kéo khách lên xe, nhóm Đáng đe dọa, buộc họ đưa tiền nhiều lần.

Người nào phản ứng sẽ bị chúng dùng cây sắt đánh, cướp tài sản rồi thả xuống đường, thường là trên cao tốc ở khu vực Long An, Tiền Giang.

Sáng 12/11/2015, ông Vĩnh (64 tuổi, quê Bình Thuận) đứng trước Bến xe miền Tây để đón xe về Sóc Trăng. Một đàn em trong nhóm của Đáng đến lôi kéo và ép ông lên xe, thỏa thuận tiền vé là 130.000 đồng nhưng sau đó biến mất.

Chạy đến địa phận tỉnh Long An thì Liêm (tài xế) và hai đồng phạm yêu cầu ông Vĩnh cùng 2 người khách khác phải trả 1,5-3 triệu đồng tiền xe. Ông Vĩnh không đồng ý, mở cửa sổ xe định nhảy ra ngoài tri hô thì bị chúng dùng cây sắt đánh vào bụng và móc bóp cướp hết tiền.

Hai thanh niên đi cùng chuyến cũng bị cướp 1,5 triệu đồng. Tương tự, chúng cướp của nhiều người chiếm đoạt tổng cộng hơn 50 triệu đồng.

Ngoài ra, Đáng và đồng phạm thừa nhận thực hiện trót lọt 6 vụ cướp khác. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác định được bị hại nên tách ra xử lý sau.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP