Pháp luật

Nhóm côn đồ mang hàng "nóng" đánh vợ chồng chủ mỏ cát nhập viện

Một nhóm côn đồ khoảng 9 người cầm mã tấu, gậy gộc vô cớ hành hung vợ chồng làm nghề khai thác cát sạn

Chiều 25-9, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang vào cuộc điều tra vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực đập Mỹ Trung ở thôn Phú Lộc (xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) khiến vợ chồng khai thác cát bị thương tích, phải nhập viện điều trị.

Một trong số các đối tượng hành hung vợ chồng ông Thành

Thông tin ban đầu, vào ngày 15-9, khi vợ chồng ông Phạm Tiến Thành (ngụ thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) đi qua đập Mỹ Trung, gần địa điểm tập kết cát của Công ty TNHH Xây dựng Lương Ninh thì xuất hiện một nhóm côn đồ khoảng 9 người cầm theo mã tấu, gậy gộc ngăn lại.

Nhóm này vô cớ lao vào hành hung khiến ông Thành và vợ bị thương. Khi xảy ra vụ hỗn chiến, hàng trăm người dân ở xã Gia Ninh đã kéo đến xem và can ngăn sau đó đưa hai vợ chồng nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Một trong số các đối tượng hành hung vợ chồng ông Thành

Được biết, gia đình ông Phạm Tiến Thành có truyền thống làm nghề hút cát sạn trên sông Kiến Giang và sông Long Đại. Kể từ khi Công ty TNHH Xây dựng Lương Ninh được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép hoạt động khai thác, tập kết cát sạn gần đập Mỹ Trung thì giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Khu vực địa điểm tập kết mỏ cát của Công ty Lương Ninh nơi xảy ra vụ việc

Theo Đại tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng công an huyện Quảng Ninh, nguyên nhân ban đầu là do tranh chấp địa bàn kinh doanh, khai thác cát. Phía Công ty Lương Ninh cũng tố cáo đến công an việc gia đình ông Thành thường tới mỏ cát tụ tập gây rối, cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Theo tìm hiểu, do nguồn lợi "khủng" thu được từ việc khai thác cát trên sông Long Đại chảy qua địa bàn huyện Quảng Ninh nên thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tranh chấp, hành hung, khiếu kiện giữa người dân và các chủ mỏ, việc này gây mất an ninh trật tự trong một thời gian dài.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP