Thể thao

Nhìn thấy điều này, HLV Park Hang-seo lo "thắt ruột"

Hàng thủ Hà Nội FC mà trung tâm là bộ đôi Đình Trọng - Duy Mạnh không khỏi khiến HLV Park Hang-seo lo lắng.

park-hang-seo

Hà Nội FC vừa kết thúc giải tứ hùng tại TP.HCM với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận. Đội chủ sân Hàng Đẫy thua Sài Gòn FC, TP.HCM và bị Bình Định cầm hòa.

Dễ nhận thấy, điểm yếu lớn nhất của đoàn quân áo tím chính là hệ thống phòng ngự để lộ nhiều khoảng trống để đối phương khai thác.

Ngay cả tân binh Bình Định cũng ghi được 2 bàn vào lưới đại diện Thủ đô. TP.HCM ghi 2 bàn trong khi Sài Gòn FC ghi 3 bàn.

Giữa bức tranh chung của hàng thủ Hà Nội FC, nỗi lo tập trung vào Duy Mạnh và Đình Trọng, bộ đôi tuyển thủ mới trở lại sau chấn thương.

Cả hai cầu thủ này đều bị chấn thương dây chằng đầu gối, trải qua thời gian điều trị dài ngày trước khi tái xuất. Bởi vậy, dễ hiểu khi họ mắc nhiều sai sót.

Duy Mạnh chưa tìm lại được phong độ sau chấn thương

Dễ nhận thấy, Đình Trọng lẫn Duy Mạnh đều còn khá nhát va chạm, không dám chơi quyết liệt, khác xa so với hình ảnh của họ trước đây.

Hiện chưa rõ quá trình bắt nhịp trở lại của hai ngôi sao này sẽ kéo dài bao lâu. HLV Chu Đình Nghiêm đương nhiêm cảm thấy chút bất an và HLV Park Hang-seo cũng chẳng thể hài lòng.

Vòng loại World Cup 2022 sắp trở lại nhưng hiện trong tay ông Park chỉ còn Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đủ tin cậy cho 3 vị trí nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Nếu cặp trung vệ Hà Nội FC không sớm tìm lại phong độ, ông Park buộc phải tính tới phương án trám một cái tên khác vào trung tâm hệ thống phòng ngự.

Thành Chung dường như là sự lựa chọn ổn thỏa hơn cả. Cầu thủ quê Tuyên Quang ngoài khả năng che chắn cho khung thành còn rất có duyên ghi bàn.

Tác giả: Gia Hưng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP