Trong tỉnh

Nhiều tuyến giao thông được 'vô tư' làm sân phơi rơm lúa

Bước vào vụ thu hoạch Hè - Thu, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, thậm chí là đường nội đô thị bị biến thành sân phơi rơm lúa, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đường N5 từ nhà máy xi măng Sông Lam (Đô Lương) xuống cảng Nghi Thiết (Nghi Lộc) là tuyến lưu thông nhiều phương tiện trọng tải lớn vừa là con đường thông thương của người dân nhiều xã dọc Quốc lộ 7. Tuy nhiên, thời gian này nhiều bà con đã phơi rơm rạ và lúa khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Các vật cản được đặt trên đường tiềm ẩn nhiều mối nguy cho người tham gia giao thông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trâu bò được lùa đi nghênh ngang qua nhiều đoạn đường ngang dân sinh giao với đường N5 gây lộn xộn, ách tắc giao thông. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thậm chí tại nhiều tuyến đường nội đô của thành phố Vinh, cũng diễn ra tình trạng phơi thóc lúa. Đường Nguyễn Duy Trinh nằm trên địa bàn phường Hưng Dũng, nơi có mật độ tham gia giao thông khá dày đặc có đoạn đã biến thành sân phơi lúa hơn 1 tuần qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại ngã tư Nguyễn Gia Thiều giao với Nguyễn Duy Trinh, người dân còn dồn lúa lại thành ụ lớn, che bạt và để ngay trên đường qua nhiều ngày phơi sấy, rất mất an toàn giao thông nhất là vào ban đêm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Lòng đường rộng chưa tới 6m nhưng có nơi đã bị người dân chiếm hơn 1 nửa để phơi lúa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tác giả: Thanh Quỳnh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP