Trong nước

Nhiều tướng công an xin nghỉ hưu sớm để tinh giản bộ máy

5 thiếu tướng thuộc Tổng Cục VIII (Bộ Công an) chưa đến tuổi hưu nhưng đã xin nghỉ công tác sớm để sắp xếp bộ máy tinh gọn.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho hai Cục trưởng C10 và C11. Ảnh: CAND

Ngày 15/8, Bộ Công an tiếp tục công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo của nhiều cục. Theo Công an nhân dân, Bộ trưởng Công an điều động Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII (Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp) giữ chức vụ Cục trưởng Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (Cục C11).

Thiếu tướng Lê Minh Hùng, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII được điều động, giữ chức vụ Cục trưởng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10).

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao quyết định nghỉ công tác cho 5 thiếu tướng là các lãnh đạo thuộc Tổng Cục VIII. 5 lãnh đạo Tổng cục và cục trưởng này dù chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng đã tự nguyện xin nghỉ công tác để tạo thuận lợi hơn cho công tác xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Quyết định của Bộ trưởng Công an cho các lãnh đạo thuộc Tổng cục VIII nghỉ công tác. Ảnh: CAND

Từ ngày 7/8, thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Công an, Bộ trưởng Công an đã ký ban bổ nhiệm nhiều quyết định đối với các chức danh cục trưởng, cục phó và tương đương của gần 50 cục trực thuộc. Theo lãnh đạo Bộ Công an, việc sắp xếp tổ chức mới được thực hiện rất tích cực, quyết liệt, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Công an tinh gọn bộ máy, giảm 1.900 đơn vị như thế nào?

Từ ngày 6/8, theo Nghị định 01 của Chính phủ, Bộ Công an giảm 6 tổng cục; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục. Bộ giảm gần 300 đơn vị cấp phòng, 20 Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được sáp nhập vào công an tỉnh, thành phố. Vì vậy, công an cấp tỉnh giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và giảm 1.000 đơn vị ở cấp đội.

Bộ Công an cũng sáp nhập nhiều đơn vị tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Chẳng hạn, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, tham nhũng sáp nhập với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm buôn lậu thành Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Cục An ninh mạng và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gộp thành Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Tác giả: Phương Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP