Trong tỉnh

Nhiều sai phạm, vẫn trúng cử Phó Bí thư: Trạm bơm nước 3,2 tỉ “đắp chiếu”

Ông Hồ Minh Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, dù nhiều lần bị kỷ luật nhưng vẫn trúng cử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, là người liên đới sai phạm tại dự án trạm bơm nước của xã. Đến nay sau 2 năm hoàn thành, dự án 3,2 tỉ đồng này vẫn “đắp chiếu” vì... không có kinh phí hoạt động.

Dự án trạm bơm 3,2 tỉ tại xã Quỳnh Tân "đắp chiếu" do không có tiền điện. Ảnh: Trần Đại

Ngày 24.6, thông tin tới phóng viên, bà Trần Thị Loan (trú xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu) cho biết nguyên nhân ông Hồ Minh Mậu - nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân bị kỷ luật cảnh cáo vào cuối năm 2019 là do sai phạm tại dự án trạm bơm xã.

Dự án trạm bơm nước tại xóm 12 được khởi công xây dựng từ năm 2012, với mức đầu tư 3,2 tỉ đồng từ ngân sách.

Đây là công trình hứa hẹn sẽ cải thiện tình trạng hạn hán và thiếu nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân của 3 xóm 9, 11 và 12.

Nhà thầu cam kết hoàn thành sau 2 năm thi công. Tuy nhiên, đến tháng 6/2018, công trình này mới hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Quá trình thi công dự án, nghiệm thu quyết toán xảy ra nhiều sai phạm.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, trạm bơm nói trên hoạt động được vài lần rồi “đắp chiếu” do không có... tiền điện.

“Trạm bơm cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân, nên dân phải góp tiền điện. Vừa qua hoạt động được mấy lần rồi nghỉ do không có tiền, còn nợ tiền điện lực” – ông Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân cho biết.

Như Lao Động đã thông tin, tại Đại hội đảng bộ xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vừa diễn ra, ông Hồ Minh Mậu trúng cử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin nói trên gây xôn xao dư luận, bởi vì trong quá trình công tác, ông Hồ Minh Mậu đã có nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP