Trong tỉnh

Nhiều lò đốt than cỡ lớn ở Nghệ An ngang nhiên 'nhả khói'

Hơn 10 chiếc lò đốt than xây dựng trái phép trên địa bàn xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ đang ngang nhiên “nhả khói” gây ô nhiễm môi trường và “ngốn” hàng chục khối gỗ mỗi ngày.

Ngày 9/7/2019, tại khu vực xóm Đồng Kho và Đào Nguyên, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ đang có hơn 10 lò đốt than. Trong số đó có 6 lò đang hoạt động, 1 lò đang ra than và 2 lò đang bắt đầu đưa gỗ vào để đốt. Ảnh: Hồ Phương

Theo chính quyền xã Nghĩa Dũng cho biết: Đây là những lò than xây dựng không phép nên xã đã lập biên bản và yêu cầu ngừng hoạt động từ cuối năm 2018. Tuy nhiên, nhận được phản ánh của người dân, ngày 9/7 vừa qua, chính quyền tiếp tục lập biên bản và bàn giao cho cơ quan cấp trên xử lý. Ảnh: Đào Thọ

Nhiều loài gỗ củi được các chủ lò sử dụng đốt than để ngổn ngang. Ảnh: Hồ Phương

Thậm chí có những khúc gỗ to, đường kính hơn 40 cm đã được cắt ngắn. Ảnh: Đào Thọ

Được biết, ở khu vực xóm Đào Nguyên có hơn 10 lò đốt than của 3 cá nhân là ông Phạm Ngọc Hiển có 3 lò thì 2 lò đang hoạt động; ông Phạm Văn Bằng có 4 lò, trong đó 1 lò đang hoạt động, 2 lò vừa cho gỗ vào; ông Hoàng Ngọc Bình có 9 lò, trong đó có 2 lò đang hoạt động. Ngoài ra, tại xóm Đồng Kho có 2 lò của bà Bùi Thị Thân, trong đó 1 lò đang hoạt động, 1 lò đang ra than. Ảnh: Hồ Phương

Theo một số người dân trên địa bàn cho biết, những chiếc lò than trên được xây dựng từ năm 2018, sau khi hoạt động được một thời gian thì ngừng, và đến nay vừa mới hoạt động trở lại. Không rõ gỗ củi được lấy từ đâu nhưng thỉnh thoảng lại thấy xe chở về khu vực này khá nhiều. Còn loại gỗ (chắc, tốt) để sử dụng đốt than thì trên địa bàn này dường như rất khan hiếm. Ảnh: Đào Thọ

Hầu hết những chiếc lò than ở xã Nghĩa Dũng hiện nay thuộc kiểu lò đốt than bán công nghiệp. Mỗi lò đốt "ngốn" khoảng 8 -10 khối gỗ mỗi lần. Một lần ra thành phẩm khoảng 18 - 30 ngày. Mỗi lò như thế sẽ cho ra được khoảng 1 - 1,5 tấn than. Ảnh: Hồ Phương

Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, những chiếc lò đốt than còn để lại nhiều hệ lụy khác, đặc biệt là việc tiếp tay cho nạn khai thác gỗ lậu, ảnh hưởng đến sự an nguy của những cánh rừng trong và ngoài khu vực. Ảnh: Hồ Phương

Theo tìm hiểu của P.V, một lò than mỗi lần đốt từ 8 - 10 khối củi sẽ được 1 - 1,5 tấn than. Với giá khoảng 700.000 đồng 1 khối, mỗi lò tốn hết 7 triệu tiền củi, sau khi bán xong sẽ thu được nhiều nhất khoảng 20 triệu đồng từ tiền bán than (giá than dao động từ 150.000 - 200.000 đồng/yến). Trừ các chi phí, mỗi lò 1 tháng cho thu lãi hơn 10 triệu đồng. Ảnh: Đào Thọ

Mặc dù phía chính quyền địa phương và chủ lò đốt than khẳng định với P.V về việc những chiếc lò đốt than này vừa mới hoạt động, nhưng xung quanh khu vực đốt than đã có khá nhiều than thành phẩm được đóng bì và trùm bạt khá cẩn thận. Ảnh: Hồ Phương

Tác giả: Phương - Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP