Trong nước

Nhiều lãnh đạo của Thành uỷ Đà Nẵng nhận nhiệm vụ mới

Bốn thành viên trong Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng được điều động, trong đó có ông Đặng Việt Dũng, tân Phó chủ tịch thành phố.

Sáng 27/7, Thành uỷ Đà Nẵng đã công bố quyết định ông Đặng Việt Dũng (58 tuổi) thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ để nhận công tác tại UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 9/7 đã bầu ông Dũng làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Võ Công Trí trao quyết định cho ông Đặng Việt Dũng (bìa trái) và ông Trần Đình Hồng (bìa phải). Ảnh: Nguyễn Đông.

Người thay thế ông Dũng ở vị trí Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng là ông Trần Đình Hồng (56 tuổi). Ông Hồng hôm nay cũng nhận quyết định thôi làm Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, thực hiện kiểm điểm và khắc phục sai phạm theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đã giới thiệu ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại kỳ họp HĐND vừa qua.

Lãnh đạo Thành ủy nói, ông Đặng Việt Dũng và ông Trần Đình Hồng là những cán bộ dày dặn kinh nghiệm, trải qua nhiều vị trí công tác và đều hoàn thành tốt.

"Trong cuộc họp chiều qua, lãnh đạo Thành uỷ đã thống nhất chỉ định ông Đặng Việt Dũng làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP và Phó bí thư ban cáng sự Đảng UBND thành phố", ông Trí cho biết.

Ông Đặng Việt Dũng. Ảnh: Nguyễn Đông.

Phát biểu kết thúc nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, ông Đặng Việt Dũng cảm ơn Thường trực Thành uỷ đã tin tưởng giao nhiệm vụ và hứa "sẽ cố gắng hết sức".

Cùng ngày, Thành uỷ Đà Nẵng phân công ông Võ Văn Thương (56 tuổi, Bí thư Quận uỷ Hải Châu) về làm Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng. Ông Nguyễn Thanh Quang (54 tuổi, Bí thư quận uỷ Thanh Khê) được luân chuyển về Hải Châu giữ chức vụ thay ông Thương.

Bốn nhân sự trên đều là Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng.

Trước đó, dưới thời ông Nguyễn Xuân Anh làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng được điều chuyển từ Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng sang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; ông Nguyễn Thanh Quang từ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ về Thanh Khê làm Bí thư Quận uỷ.

Theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố ngày 18/9/2017, trong nhiều khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh, có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt.

Ông Võ Văn Thương từng làm Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP Đà Nẵng, trước khi được điều chuyển làm Bí thư Quận uỷ Hải Châu. Còn ông Trần Đình Hồng từ Phó ban Tuyên giáo lên giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ngày 9/7, 44/48 (tỷ lệ 96,7%) đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa XI đã bầu ông Đặng Việt Dũng giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Đúng một năm trước, 100% các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá IX, trong cuộc họp do Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh chủ trì, đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch thành phố với ông Dũng.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP