Thể thao

Nhiều cựu cầu thủ SLNA chật vật khẳng định mình ở đội bóng mới

Trong khi Hoàng Thịnh hay Ngô Xuân Toàn đang ngày càng khẳng định tài năng và tầm quan trọng ở đội bóng mới, thì một số gương mặt khác lại đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn sau khi chia tay SLNA.

Kết thúc mùa giải năm ngoái, Đậu Thanh Phong đã quyết định rời sân Vinh để đầu quân cho CLB Hải Phòng, đội bóng mà cầu thủ này từng thi đấu ở giai đoạn 2 V.League 2018, theo hình thức cho mượn. Những tưởng ở môi trường “mới mà cũ”, Đậu Thanh Phong sẽ có cơ hội được ra sân thi đấu thường xuyên hơn. Đáng tiếc, tính đến thời điểm hiện tại, sau 8 vòng đấu ở V.League 2019, cầu thủ sinh năm 1993 mới chỉ xuất hiện vỏn vẹn 46 phút trên sân.

Dẫu vậy, Thanh Phong vẫn còn may mắn hơn so với tình cảnh của 2 người đồng hương là Nguyễn Viết Nguyên và Nguyễn Phú Nguyên, bộ đôi cầu thủ tên Nguyên cùng được đội bóng chủ quản SLNA cho CLB Hải Phòng mượn ở đầu mùa giải năm nay. Việc phải sinh hoạt, tập luyện và thi đấu trong môi trường mới, khiến Nguyễn Viết Nguyên và Nguyễn Phú Nguyên chưa chứng tỏ được gì nhiều. Cho nên, quãng thời gian vừa qua, vị trí quen thuộc của “song Nguyên” là trên băng ghế dự bị.

Nguyễn Viết Nguyên vẫn chỉ mang “phận dự bị” ở sân Lạch Tray. Ảnh tư liệu

Được biết, ở CLB Hải Phòng lúc này, có rất nhiều cựu cầu thủ SLNA hoặc từng được SLNA mượn về thi đấu. Ngoài bộ tứ thường xuyên được HLV Trương Việt Hoàng sử dụng là Nguyễn Đình Bảo – Vương Quốc Trung – Fagan – Jeremie Lynch, những gương mặt còn lại như Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Cảnh Dương, Phan Đình Vũ Hải cũng “cùng chung số phận” với Đậu Thanh Phong, Nguyễn Viết Nguyên và Nguyễn Phú Nguyên.

Trường hợp của thủ môn Phan Đình Vũ Hải là bất ngờ nhất. Trong giai đoạn đầu mùa giải, thủ thành quê Hà Tĩnh chính là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ của HLV Trương Việt Hoàng. Phan Đình Vũ Hải thi đấu trọn vẹn cả 270 phút trong 3 vòng đấu đầu tiên tại V.League 2019. Tuy nhiên, kể từ trận CLB SHB Đà Nẵng – CLB Hải Phòng (0 – 1) tại vòng loại Cúp QG 2019 đến nay, vị trí của Phan Đình Vũ Hải đã thuộc về người đồng đội trẻ Nguyễn Văn Toản.

Phan Đình Vũ Hải liên tục phải ngồi trên băng ghế dự bị trong thời gian gần đây. Ảnh tư liệu

Cách thành phố Hải Phòng hơn 1000 km, tại đất Sài Thành, cựu hậu vệ SLNA Quế Ngọc Mạnh cũng đang phải nỗ lực để tìm kiếm cơ hội ra sân thi đấu trong màu áo CLB TP.HCM. Chuyển đến đầu quân cho đội chủ sân Thống Nhất từ CLB B.Bình Dương vào đầu mùa giải năm nay, anh trai của tuyển thủ Quế Ngọc Hải vẫn chưa ra sân thi đấu một phút nào cho CLB TP.HCM tại V.League 2019. Đơn giản là Quế Ngọc Mạnh không phải là ưu tiên hàng đầu của HLV Chung Hae-seong ở vị trí hậu vệ cánh trái.

Trên đây là những cựu cầu thủ SLNA đang thi đấu trong màu áo của những đội bóng khác nhau tại giải đấu danh giá nhất của bóng đá Việt Nam. Điểm chung giữa họ không chỉ gắn liền với cái tên SLNA, mà còn là ở tình cảnh họ đang gặp phải ở đội bóng mới./.

Tác giả: Thanh Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP