Xã hội

Nhặt đồ đánh rơi ngoài đường, cụ bà bị xe máy tông tử vong

Đang đi bộ trên đường thì túi đồ bị rớt, cụ bà cúi xuống nhặt nhưng không may bị xe máy đi cùng chiều từ phía sau tông mạnh khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn
ẢNH: QUỐC DŨNG


Theo thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày14.10, anh Lê Văn Cảnh (19 tuổi, ngụ TT.Cái Bè, H.Cái Bè, Tiền Giang) điều khiển xe máy BS 54S7-9364 lưu thông trên đường tỉnh 875 theo hướng QL1 đi vào nội ô TT.Cái Bè. Khi đến đoạn Km 02+500 thuộc TT.Cái Bè thì bất ngờ tông vào bà Nguyễn Thị Hoa (62 tuổi, ngụ xã Tân Phong, H.Cai Lậy, Tiền Giang).

Sau cú tông mạnh, bà Hoa bị đa chấn thương, được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa H.Cái Bè cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Riêng anh Cảnh cũng bị thương nặng.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết khi đang đi trên đường, túi đồ trên tay bà Hoa bị rớt. Trong lúc bà ngồi xuống để nhặt thì xe máy của anh Cảnh chạy từ phía sau với tốc độ nhanh không thắng kịp nên đã tông vào nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an H.Cái Bè đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Quốc Dũng

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP