Thế giới

Nhật Bản tính phát triển tên lửa mới đối phó Trung Quốc

Nhật Bản được cho là đang có kế hoạch chế tạo một loại tên lửa đất đối hải mới nhằm tăng cường phòng thủ ở các đảo phía nam xa xôi trước bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc gia tăng.

Một tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông. Ảnh: AP


Tokyo dự định triển khai vũ khí này tới các đảo như Miyako thuộc tỉnh Okinawa vào năm 2023, AFP dẫn thông tin từ báo Yomiuri Shimbun cho biết. Tên lửa có tầm bắn 300 km, bao phủ toàn bộ chuỗi đảo đang xảy ra tranh chấp.

"Vì Trung Quốc liên tục tái diễn các động thái khiêu khích quanh quần đảo Senkaku, Nhật Bản sẽ củng cố thế răn đe bằng cách cải thiện năng lực tấn công tầm xa", bài báo có đoạn. Tên lửa mới sẽ do Nhật Bản phát triển và sử dụng nhiên liệu rắn.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng nóng lên vì những tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông. Tokyo tuần trước còn cáo buộc Bắc Kinh hôm 5/8 14 lần đưa tàu vào khu vực nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư làm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin phát triển tên lửa mới này.

Tác giả bài viết: Vũ Hoàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP