Thế giới

Nhật Bản chọn chữ 'thảm họa' để định nghĩa về năm 2018

Người dân Nhật Bản chọn ký tự có nghĩa là "thảm họa" sau khi trải qua một năm với nhiều thiên tai lớn.

Nhật Bản chọn từ thảm họa để định nghĩa về năm 2018

Sư thầy tại một ngôi chùa cổ ở thành phố Kyoto, Nhật Bản viết chữ "thảm họa" lên tấm bảng trắng hôm 12/12. Ảnh: AFP

BBC đưa tin lễ công bố ký tự tượng trưng cho năm 2018 hôm qua được truyền hình trực tiếp tại một ngôi chùa cổ ở thành phố Kyoto và sự trụ trì đã viết ký tự chiến thắng lên một tấm bảng trắng.

Quỹ Kiểm tra Năng lực Kanji ở Kyoto tổ chức cuộc bình chọn này kể từ năm 1995. Trong sự kiện năm nay, người dân Nhật Bản đề cử ký tự có nghĩa là "thảm họa", sau khi trải qua một năm nhiều thiên tai, và thu hút gần 21.000 lượt bình chọn. Ký tự có nghĩa là "hòa bình" xếp thứ hai.

Nhật Bản hứng chịu cả bão, lũ lụt, động đất và nắng nóng trong năm 2018. Tăng trưởng kinh tế nước này đã giảm 1,2% trong quý III do thiệt hại từ các thiên tai trên gây ra.

Lũ lụt hoành hành khắp nước Nhật hồi tháng 7, làm gần 200 người thiệt mạng và gần 9 triệu người ở 23 tỉnh phải sơ tán. Cùng tháng, ít nhất 65 người tử vong trong một đợt nắng nóng cao điểm với hơn 22.000 người nhập viện.

Cơn bão Jebi đổ bộ vào Nhật Bản có sức gió lên tới 172 km/h là cơn bão mạnh nhất ở nước này trong 25 năm qua. Hòn đảo phía bắc Hokkaido cũng hứng chịu trận động đất mạnh 6,7 độ.

Năm 2017, chữ "Bắc" giành chiến thắng trong bối cảnh Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa, còn năm 2016, chữ "vàng" được bình chọn nhiều nhất sau Thế vận hội Olympic Rio.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nhật bản ,thảm họa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP