Thế giới

Nhật Bản chính thức bán vé xem Olympic Tokyo 2020

Hôm nay (9/5), vé xem Olympic Tokyo 2020 đã chính thức bắt đầu được bán trực tuyến cho đối tượng là những người đang sinh sống tại Nhật Bản.

Nhật Bản chính thức bán vé xem Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Getty)

Người muốn mua vé cần đăng ký tài khoản "TOKYO 2020 ID" trên trang web chính thức của Ban tổ chức. Hạn chót đăng ký là 23 giờ 59 phút ngày 28/5.

Đối tượng là tất cả những người đang sinh sống tại Nhật Bản, không phân biệt giới tính tuổi tác.

Vé sau đó sẽ được Ban tổ chức bốc thăm và công bố những người may mắn được mua vé vào ngày 20/6 tới.

Theo Ban tổ chức, đến 0 giờ ngày 9/5, đã có hơn 3 triệu lượt người đăng ký mua vé trên mạng.

Giai đoạn bán vé thứ hai sẽ bắt đầu vào mùa Thu năm nay dành cho những người đã đăng ký mà chưa mua được vé trong đợt một.

Một người được đăng ký mua tối đa 60 vé, và chỉ được sở hữu số vé được chọn trúng tối đa là 30 vé.

Giá vé trung bình là 2500Yên (tương đương hơn 500.000 VND) nhưng giá vé trong từng môn sẽ có sự khác nhau, ví dụ như ở bộ môn điền kinh nam có giá cao nhất là 130.000 Yên (tương đương hơn 26 triệu đồng Việt Nam).

Theo kế hoạch, Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 24/7 đến ngày 9/8 năm 2020. (Ảnh: Getty)

Giá vé vào xem khai mạc thấp nhất 12.000, cao nhất là 300.000 yên (tương đương 60 triệu đồng Việt Nam). Giá vé cho những người thương tật, đi xe lăn, trẻ em... có giá 2020 Yên (tương đương 440.000 VND).

Sau ngày 20/6, bạn sẽ biết kết quả mình được chọn vé nào, và đến ngày 2/7 bạn mới bổ sung thông tin người tham dự và chi trả tiền vé.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ có hệ thống mua và bán lại vé của những ai đã mua nhưng không thể đi được. Và việc mua vé ngoài chợ đen là hành vi vi phạm pháp luật Nhật Bản.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Shinzo Abe cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020, ông Mori trao đổi về biện pháp làm thế nào để có vé cho những người không mua được vé tham dự Olympic thông qua hình thức bốc thăm. Nhân dịp này ông Abe cũng đã thử trọng lượng của ngọn đuốc sẽ được rước trong Thế vận hội Olympic lần này.

Nhân dịp này, ông Mori cũng cho biết rằng, vé mời tham dự vào Olympic sẽ rất hạn chế, mỗi đảng phái của Nhật Bản chỉ được nhận 1 vé mời cho 1 đại diện tham dự Olympic./.

Tác giả: Bùi Hùng

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP