Trong tỉnh

Nhân viên trung tâm y tế hiến máu, kịp thời cứu bệnh nhân nguy kịch

Sáng 7/7, nhân viên của Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã hiến máu kịp thời cứu sống 1 bệnh nhân nữ trong tình trạng sốc mất máu nặng.

Ông Đặng Tân Minh, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết vào lúc 8h50 ngày 7/7, Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu tiếp nhận bệnh nhân Vi Thị V.A (17 tuổi), ở xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp trong tình trạng đau bụng, sốc mất máu nặng.

Sau khi thăm khám nhanh, siêu âm cấp cứu tại giường; bệnh nhân được chẩn đoán: Thai ngoài tử cung vỡ có sốc mất máu cấp và được chuyến ngay lên phòng mổ cấp cứu dù chưa kịp làm thủ tục hành chính.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, sốc mất máu nặng

Kíp mổ do BS CKII Lô Thanh Quý cùng ê kíp tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi cắt khối chửa ngoài ở đoạn bóng vòi trứng phải đã vỡ đang chảy máu.

Ca mổ diễn ra trong 40 phút với kết quả thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, bệnh nhân mất máu nặng, lượng máu mất ≈ 2.400ml (tương đương gần 10 đơn vị máu 250ml), số lượng hồng cầu còn 2,1T/l, huyết sắc tố 68g/l, da xanh nhợt nhạt… nên cần truyền máu gấp.

Do hết máu dự trữ, người nhà chỉ trùng và cho được 1 đơn vị 250ml máu nên Ban giám đốc đã kêu gọi cán bộ viên chức trong toàn đơn vị tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhân.

Đã có nhiều y, bác sĩ tình nguyện đăng ký hiến máu và bước đầu đã lấy máu của KTV Nguyễn Đình Phùng và ĐD Nguyễn Thị Thu Hoài. Sau khi được truyền máu, tình trạng bệnh nhân dần ổn định.

KTV Nguyễn Đình Phùng hiến máu cứu bệnh nhân

"Ban giám đốc đánh giá rất cao quy trình tiếp nhận, thăm khám và xử trí cấp cứu kịp thời người bệnh nguy kịch. Tinh thần của tập thể cán bộ nhân viên y tế trong toàn đơn vị sẵn sàng tình nguyện hiến máu cứu bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp. Đây là việc làm ý nghĩa mà chúng tôi luôn tuyên truyền cho cán bộ nhân viên của cơ quan mình", ông Đặng Tân Minh nói.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP