Xã hội

Nhân viên sửa chữa cầu ống lồng trong sân bay bị kẹp chết

Trong lúc sửa chữa, bảo dưỡng cầu ống lồng trong Sân bay quốc tế Đà Nẵng, một nhân viên đã bị kẹp chết.

Ngày 21-2, đại diện Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng khiến một nhân viên tử vong. Vị trí xảy ra tai nạn tại cầu ống lồng số 16, cửa khởi hành số 4 tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Trong lúc bảo dưỡng cầu ống lồng tại Sân bay Đà Nẵng, một nhân viên bị tai nạn dẫn đến tử vong
Theo đó, vào sáng ngày 20-2, trong lúc sửa chữa cầu ống lồng của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) thì một nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng cầu ống lồng bị kẹp chết. Sự cố xảy ra khi nhân viên này đang tiến hành bảo dưỡng và không có máy bay khai thác ở khu vực này.

Vị đại diện này cho biết thêm vụ việc đang được chuyển đến Bộ Công an và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, điều tra làm rõ.

Sáng cùng ngày, trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Trần Phước Hương,Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết sự việc xảy ra vào 8 giờ 45 ngày 20-2. Nạn nhân được xác định là Võ Hồng Duy (ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Tác giả bài viết: T.Hà - B.Vân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP