Trong nước

Nhân sự mới tuần qua: TP.HCM, Bình Thuận, Phú Yên có tân lãnh đạo

Tuần qua (10-16/5), một số tỉnh, thành như TP.HCM, Bình Thuận, Phú Yên đã triển khai công tác cán bộ, theo đó bầu bổ sung, công bố các quyết định, nghị quyết về nhân sự mới giữ chức vụ Bí thư, lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh...

Ông Nguyễn Văn Dũng (trái) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM (Ảnh: Việt Dũng/SGGP)

Chiều 11/5, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự tại địa phương.

Theo nghị quyết, phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, đại biểu HĐND TP.HCM giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP.HCM về việc điều động ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1, đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.

Tân Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán huyện Bình Chánh (TP.HCM). Trình độ: Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 1.

Cuối tháng 4/2021, trong kỳ họp thứ 25, kỳ họp cuối cùng của HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND quận 1 làm Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng

Sáng cùng ngày 11/5, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) để triển khai nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nhất trí bầu bổ sung ông Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu đồng ý đạt 92,6%.

Ông Phan Văn Đăng sinh năm 1965, quê quán: xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; vào Đảng ngày 06/6/1989.

Trong quá trình công tác, ông Phan Văn Đăng từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Như vậy, đến nay tỉnh Bình Thuận đã kiện toàn nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ông Phan Văn Đăng vừa được bầu bổ sung, Bình Thuận có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh là ông Nguyễn Đức Hòa, ông Nguyễn Văn Phong.

Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng ông Đào Mỹ

Tại Quyết định 679/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức ngày 27/4, ông Đào Mỹ đã được HĐND tỉnh Phú Yên nhất trí bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 45/46 (đạt 95,75%),

Ông Đào Mỹ sinh năm 1971, quê quán phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa (Phú Yên). Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng; trình độ chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông Đào Mỹ từng trải qua các chức vụ: Trưởng phòng Nội chính Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Nội chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 7/2020 ông là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu; từ tháng 8/2020 đến nay là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu.

Tác giả: Trọng Sang

Nguồn tin: thoidai.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP