Trong nước

Nhân sự mới TPHCM, Khánh Hòa, Quảng Nam

Ủy ban MTTQ TPHCM vừa hiệp thương cử 11 đại biểu vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024. Lãnh đạo TANDTC, tỉnh Khánh Hòa vừa trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 28/6, sau hai ngày làm việc, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội đã thống nhất hiệp thương, giới thiệu 138 thành viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại kỳ họp thứ I của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các Ủy viên đã thống nhất hiệp thương cử 11 đại biểu vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Trong đó hiệp thương cử đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng thời, Hiệp thương cử 4 đồng chí: Triệu Lệ Khánh, Vũ Thanh Lưu, Nguyễn Thành Trung tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch và đồng chí Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024.

Cũng tại kỳ họp thứ 1, các Ủy viên đã thống nhất hiệp thương cử 8 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019-2024 bao gồm:

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang;

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM;

TS Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM;

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TPHCM;

Linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM;

Anh hùng lao động, Thầy thuốc nhân dân, GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ;

GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM;

Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM Lưu Kim Hoa.

Trước đó, chiều 27/6, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trao quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM đối với ông Lê Thanh Phong, Phó Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM (thay bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án Tòa án nhân dân TPHCM nghỉ hưu theo chế độ từ 1/7/2019).

Ngày 28/6, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức công bố Quyết định số 811/QĐ-TCCB ngày 21/6/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đối với ông Đặng Quốc Lộc.

Chiều 28/6, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định của UBND tỉnh bổ nhiệm bà Phạm Thị Xuân Trang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2019 (thay ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa nghỉ hưu từ 1/7/2019);

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thái Đài, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/7/2019./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP