Giải trí

Nhan sắc thật của các hoa hậu Việt khi không son phấn

Nếu như Tiểu Vy mới đây bị cư dân mạng chê vì để mặt mộc thì Nguyễn Thị Huyền, Đặng Thu Thảo lại luôn được khen ngợi dù không son phấn.

Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy gần đây gây tranh cãi khi lộ ảnh chụp mặt mộc có cằm nọng và đầu tóc rối bời. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng người hâm mộ quá khắt khe khi đánh giá về cô như vậy. Tiểu Vy sở hữu đôi mắt to, sống mũi cao và chiếc miệng duyên dáng. Cô được cho là một trong những người có mặt mộc đẹp nhất trong các nàng hậu.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trước và sau khi trang điểm không có sự khác biệt rõ rệt. Tuy nhiên, khi trang điểm, các nét của hoa hậu Việt Nam 2016 trở nên sắc nét hơn. Ngày mới đăng quang, nhan sắc của Đỗ Mỹ Linh được đánh giá tầm trung.

Hoa hậu Kỳ Duyên là đối tượng gây tranh cãi nhiều nhất khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Có thể thấy rõ Kỳ Duyên sở hữu làn da trắng và khuôn mặt bầu bĩnh nhưng nhan sắc của cô bình thường so với ngôi vị cao nhất này. Khi để mặt mộc, Kỳ Duyên không già như lúc trang điểm. Sau nhiều năm đăng quang, Kỳ Duyên đã thay đổi khá nhiều từ khuôn mặt tới vóc dáng và phong cách thời trang.

Hoa hậu Ngọc Hân khá khác biệt khi trang điểm và để mặt mộc. Cô là mình chứng cho thấy sức mạnh của son phấn. Làn da không được trắng sáng cộng khuôn mặt có nhiều nét mờ nhạt khiến Ngọc Hân trở nên khác hẳn khi trang điểm. Sau đăng quang nhiều năm, nhan sắc cũng Ngọc Hân ngày càng mặn mà hơn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy là người không ngại để lộ những bức ảnh mặt mộc trên trang cá nhân. Dù sở hữu những đường nét thanh thoát với đôi mắt sáng, sống mũi cao thon gọn, Mai Phương Thúy vẫn trở nên quyến rũ hơn khi trang điểm. Cô ngày càng đẹp hơn sau khi đăng quang.

Việc không trang điểm dường như chẳng ảnh hưởng mấy đến nhan sắc của Đặng Thu Thảo. Nhiều người còn phóng khoáng gọi cô là 'Đệ nhất mỹ nhân'. Xét về tổng thế, nhiều nét trên khuôn mặt Đặng Thu Thảo không quá nổi bật. Tuy nhiên, nét mặt hiền lành, dễ thương và thần thái nhẹ nhàng của cô lại gây được nhiều thiện cảm với những người đối diện.

Tuy đẹp cả khi để mộc lẫn trang điểm nhưng cũng dễ dàng nhận ra chút khuyết điểm trên diện mạo Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương là đôi mắt bị quầng thâm. Chính điểm này khiến cô trông "dừ" đi đôi chút khi để mặt mộc.

Hoa hậu Việt Nam 2004 - Nguyễn Thị Huyền sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thậm chí được xem là hoa hậu đẹp nhất nhì trong lịch sử cuộc thi này. Nhan sắc khi không son phấn của Nguyễn Thị Huyền vẫn khiến người đối diện phải trầm trồ. Khuôn mặt sắc nét của Nguyễn Thị Huyền đôi khi vẫn bị nhiều người cho rằng...hơi béo.

Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung sở hữu mặt mộc đáng ngưỡng mộ. Cô thuộc tuýp người đẹp càng trang điểm đậm càng 'dừ'. Tất cả mọi đường nét trên khuôn mặt của Thùy Dung đều rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chính điểm đó cũng khiến nhiều người cảm thấy khó ấn tượng với khuôn mặt của cô nàng bởi lúc nào nó cũng nhàn nhạt như vậy.

Đôi mắt đượm buồn, gương mặt thanh tú cùng nụ cười e ấp chính là những yếu tố làm nên thương hiệu “biểu tượng nhan sắc” cho Jennifer Phạm. Ngay cả khi cô không trang điểm, những nét trên mặt người đẹp vẫn vậy. Tuy nhiên, đôi mắt hơi thâm quầng cũng là một điểm trừ của người đẹp.

Khi không trang điểm, những đường nét trên mặt H' Hen Niê trông khá mờ nhạt. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng, cô dịu dàng và nhẹ nhàng hơn khi để mặt mộc.

Tác giả: Hà Lan

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP