Pháp luật

Nhận "hàng nóng" hộ bạn, 9X lãnh án 16 năm tù

Qua điện thoại, Bằng có nhờ Duy nhận “giúp” một gói hàng ma túy và được Duy đồng ý, trong lúc nhận hàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Chiều 15/1, TAND TP.Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Duy (SN 1991), trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, khoảng 16h40 ngày 30/3/2018, qua trao đổi điện thoại, Nguyễn Duy Bằng có nhờ Nguyễn Thanh Duy nhận giúp một ít ma túy do nhân viên giao hàng mang tới thì được Duy đồng ý.

Bị cáo Nguyễn Thanh Duy tại phiên tòa xét xử.

Đến khoảng 17h40 cùng ngày, nhân viên giao hàng đến nhà xe nhận một gói bưu phẩm bên ngoài có mảnh giấy ghi “Dương Bảo Thùy Châu” kèm theo số điện thoại mang hàng tới phòng trọ của Duy ở địa chỉ K32/8 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Sau khi Duy vừa nhận gói bưu phẩm là 1 hộp giấy carton bên trong có 5 gói nilon chứa 500 viên ma túy thì bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, khám xét phòng trọ của Duy, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ thêm 1 gói nilon bên trong có 4 viên ma túy. Duy khai nhận số ma túy này được đối tượng mua tối hôm trước với giá 350.000 đồng mỗi viên, đã sử dụng 1 viên còn 4 viên cất ở phòng.

Đối với Nguyễn Duy Bằng (SN 1979), trú TP.Đà Nẵng, cơ quan điều tra xác định hiện Bằng đã đi khỏi nơi cư trú nên chưa lấy được lời khai cụ thể. Số chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở để kết luận nên sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tại phiên tòa, bị cáo cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong HĐXX xem xét để bị báo sớm được làm lại cuộc đời. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Duy 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tác giả: Nguyễn Huy

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP