Thể thao

Nhận định Tampines Rover - Sông Lam Nghệ An, AFC Cup 2018

Toàn đội Sông Lam Nghệ An đã có mặt tại Singapore để chuẩn bị cho trận đấu ra quân tại AFC Cup 2018 gặp CLB Tampines Rover. Chuyến làm khách này, HLV Nguyễn Đức Thắng đã mang theo đội hình mạnh nhất.

Chuyến đi này, đội bóng xứ Nghệ chỉ mang theo 18 người bao gồm cả Trưởng đoàn và thành phần ban huấn luyện nhưng SLNA vẫn tràn đầy cơ hội có điểm. Nhìn vào danh sách lên đường, chắc chắn thủ quân Trần Nguyên Mạnh sẽ đứng trong khung gỗ, cặp trung vệ là Quế Ngọc Hải - Hoàng Văn Khánh. Hai hậu vệ biên là sự có mặt của Phạm Mạnh Hùng và Phạm Xuân Mạnh.

Cặp tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh nhiều khả năng sẽ là Hồ Khắc Ngọc, Võ Ngọc Toàn, Phan Văn Đức, trung phong Hồ Phúc Tịnh. Do chưa kịp chốt ngoại binh vì đang thử việc nên chỉ có duy nhất tiền đạo ngoại Olaha trong chuyến đi này. Bên cạnh đó, những cầu thủ kíp phụ như thủ môn dự bị Lê Văn Hùng, hậu vệ Nguyễn Sỹ Nam, Võ Ngọc Đức, Hồ Sỹ Sâm… cũng sẵn sàng xung trận.

Về tình hình lực lượng, tiền đạo Jordan Webb (Quốc tịch Canada) và tiền vệ người Nhật Bản Ryutaro Megumi của Tampines vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân trận gặp SLNA. Tiền đạo Faizal Raffi cũng đang dính chấn thương trật khớp tay và không thể thi đấu.

Lối chơi của Tampines Rover phụ thuộc khá nhiều vào tiền đạo Jordan Webb và các hậu vệ lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm. Yasir Hanapi và Khairul Amri là những chân sút hàng đầu của Tampines Rovers tại giải đấu này với 3 bàn thắng. Tuy nhiên, đội khách SLNA lại có được sức trẻ và lực lượng mạnh nhất, chỉ trừ 2 trường hợp Đình Hoàng và Tuấn Tài không lên đường sang Singapore.

Đội hình Tampines Rover thi đấu tại Giải VĐQG Singapore (S.League 2017).

Trong quá khứ, Tampines và SLNA từng đối đầu nhau vào năm 2012. Trên sân nhà, Tampines đã có một trận hòa 0-0 và thua 3-0 tại Việt Nam. Từ năm 2011, đội bóng Singapore không có duyên trong những lần đối đầu với các đội bóng Việt Nam, họ thắng 1, hòa 3 và thua 4 trong 8 lần chạm trán.

Trong đội hình Tampines Rover có 7 tuyển thủ QG nhưng chỉ có các hậu vệ và tiền đạo Khairul Amri là đáng chú ý. Trong màu áo ĐTQG, trung vệ Quế Ngọc Hải đã từng nhiều lần đối đầu với tiền đạo này. Nhiệm vụ bắt chặt tiền đạo ngoại Jordan Webb bên phía đội bạn sẽ là nhiệm vụ của Hoàng Văn Khánh.

Ngược lại, tiền đạo Olaha Michael và Khắc Ngọc sẽ đóng vai trò vệ tinh cho Hồ Phúc Tịnh trên hàng công. Tuy nhiên, điều lo ngại là tiền đạo trẻ sinh năm 1994 không phải là sự lựa chọn số 1 của SLNA do chưa kịp chốt ngoại binh. Anh sẽ phải hoạt động giữa một hàng hậu vệ cao to và lão tướng Daniel Bennett, từng 142 lần khoác áo ĐTQG chỉ huy.

Với tương quan lực lượng như vậy, đội bóng xứ Nghệ không có gì phải quá lo ngại và nếu thi đấu một cách tự tin, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng hoàn toàn có thể mang về ít nhất 1 điểm.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP