Pháp luật

Nhân chứng vụ người phụ nữ bị chém nguy kịch ở Thái Nguyên: “Chém mẹ xong, người đàn ông đưa bé gái đi cùng cho nhóm tôi bế”

Sau khi ép xe khiến người phụ nữ bị ngã xuống đường rồi chém liên tiếp khiến nạn nhân gục tại chỗ, nghi phạm đã bế đứa bé đưa cho người dân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ người phụ nữ bị chém nhiều nhát trên cầu. Ảnh: Tổ quốc

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ chở theo con nhỏ bị chém liên tiếp giữa cầu xảy ra vào sáng 13/1 tại Thái Nguyên, nạn nhân hiện đã được đưa đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo Tổ Quốc, anh L. (nhân chứng tại hiện trường) cho biết: "Vào khoảng 8h30 phút sáng nay (13/1), khi tôi và bạn đang đi dưới chân cầu (thuộc địa bàn phường Châu Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) thì phát hiện trên cầu có người đi xe máy bị ngã xe.

Lúc này, tôi đã cùng bạn chạy lên cầu để giúp đỡ người bị ngã nhưng đã thấy một người đàn ông dừng xe lại. Khi mọi người tới gần, người đàn ông đã bất ngờ rút dao chém liên tiếp vào người phụ nữ đi xe máy mới bị ngã.

"Chém mẹ cháu bé xong, người đàn ông đưa bé gái đi cùng mẹ cho nhóm tôi bế. Lúc đó, do sợ quá nên bọn tôi bảo ông ta phải vứt dao rồi sau đó tiến lại bế cháu bé. Trước đó, người đàn ông này đã ép xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường...", anh L. bàng hoàng kể lại.

Cũng theo lời anh L., người đàn ông này sau khi đứa nhỏ cho người dân đã vứt dao xuống sông. Trước khi bỏ đi, người này đã buông lời chửi bới và nói do người phụ nữ kia "lừa đảo" nên mới làm như vậy.

Nạn nhân là chị H. (trú tại xã Bình Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên). May mắn, bé gái 2 tuổi đi cùng nạn nhân không gặp thương tích gì.

Trao đổi với Zing.vn, một cán bộ Công an TP.Sông Công cho biết danh tính kẻ gây án được xác định là La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Hiện, đối tượng này đã bỏ trốn nên chưa rõ nguyên nhân gây án.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP