Xã hội

Nhà thờ cổ ở Nam Định bốc cháy trong đêm

Ngọn lửa bùng lên lúc nửa đêm đã thiêu rụi toàn bộ 11 gian nhà thờ giáo xứ Trung Lao (Nam Định).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Khoảng 23h30 ngày 5/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại gian đầu của nhà thờ giáo xứ Trung Lao (huyện Trực Ninh, Nam Định).

Khi phát hiện hoả hoạn, nhiều người đã kéo chuông nhà thờ báo động. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy địa phương huy động 4 xe chuyên dụng cùng nhiều lính cứu hoả đến hiện trường; đám cháy được dập tắt hoàn toàn vào rạng sáng nay.

Nhà chức trách cho biết, do đám cháy bốc lên từ gian nhà có chứa nhiều quần áo, sách vở, hơn nữa công trình có nhiều kết cấu bằng gỗ nên ngọn lửa bùng to, lan nhanh và thiêu rụi toàn bộ 11 gian nhà thờ.

Nhà thờ sau khi bị cháy. Ảnh: CTV

Tại hiện trường, gần 40 cột lim to, toàn bộ giàn kèo, mái nhà, bàn ghế bị cháy nham nhở. Bên trong nhà thờ, gạch ngói rơi vung vãi, tường bong tróc…

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là chập điện.

Nhà thờ giáo xứ đền thánh Trung Lao được thành lập từ năm 1596. Ban đầu là nhà thờ nhỏ lợp bổi, qua nhiều lần sửa chữa, đến năm 1888 thì nhà thờ được xây mới bằng gỗ lim trong 10 năm theo kiến trúc phương Đông.

Nhà thờ dài 50 m, rộng 16 m, cao 12 m với tháp chuông cao 20 m.

Tác giả: Việt Linh - Giang Chinh

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: cháy nhà thờ ,Nam Định

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP