Nhà đẹp

Nhà sinh hoạt cộng đồng làm từ vật liệu tái chế

Ngôi nhà làm từ đá vụn và những ống giàn giáo cũ mang đến một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng gần gũi và tiết kiệm.

Ngôi nhà nằm ở giữa hai tỉnh Hà Nam và Ninh Bình, nơi có nhiều bãi đá đang khai thác tràn lan. Thông qua công trình, các kiến trúc sư cũng muốn truyền đi thông điệp giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên đến người dân xung quanh.

Ngôi nhà có mái hình chóp nón đặc trưng của nhà ở nông thôn Bắc Bộ, trên đỉnh mái nhà là hệ thống máy phun sương giảm nhiệt cho công trình vào những ngày hè nóng bức.

Gác lửng được tạo ra bởi các ống thép cùng với các thanh tre trên mái tạo thành một cấu trúc đàn hồi mỏng manh nhưng chắc chắn.

Đá vụn được tận dụng để làm thành những bức tường kiên cố.

Cây xanh làm hàng rào và có cả ở trong công trình, kéo con người gần hơn với thiên nhiên.

Các bức tường đá kết nối ngẫu nhiên với nhau thông qua cửa ra vào và hệ thống giàn giáo bên trên.

Nhờ việc để cho gió, ánh sáng có thể tự do di chuyển nên cây xanh bên trong vẫn phát triển tốt và xanh tươi.

Khi trời nắng gắt, rèm cửa dạng mành sẽ được kéo xuống.

Cầu thang dẫn lên gác lửng bên trên.

Ngoài làm không gian sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho cộng đồng đây còn là một khu vực cà phê để sử dụng hàng ngày.

Một nơi tụ tập lý tưởng dành cho các bạn trẻ khi về thăm quê.

Tác giả: CTV Ngọc Thúy

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP