Nhà đẹp

Nhà Sài Gòn thoáng mát dù kín cổng cao tường

Ngôi nhà trông giống như những khối hộp đồ chơi xếp chồng với nhiều cửa sổ, cây xanh.

Khu đất ở quận 9 (TP HCM) có nhiều thuận lợi với diện tích rộng (240 m2) và hai mặt thoáng. Tuy nhiên, hướng gió mát lại nằm ở phía sau nhà. Bởi vậy, gia chủ quyết định tạo một hẻm nhỏ để ngôi nhà có ba mặt thoáng.

Ngoài ra, chủ nhà muốn xây dựng tường rào cao để đảm bảo an ninh nhưng vẫn muốn có sự thông thoáng. KTS Lê Viết Hội (6717 Studio) lựa chọn giải pháp là những bức tường trắng có khe dọc và kẻ ron tường giúp thông gió và tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát.

Nhà có diện tích xây dựng 140 m2, khoảng sân bao quanh là 100 m2 nên khá thoáng đãng.

Những ô cửa lùa giúp điều tiết luồng gió, đảm bảo góc nhìn xanh cho phòng ăn mang đến cảm giác thông thoáng và gần gũi hơn.

Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp ăn được liên thông trên một mặt bằng. Bàn ăn được bố trí ở khoảng thông tầng kết nối các tầng và tạo sự gắn bó giữa các thành viên.

Gia chủ lựa chọn tông màu trắng cho các mảng tường, trần, sàn nhà kết hợp với đồ nội thất tông màu trầm khiến nhà có cảm giác sang trọng.

Lối lên xuống được thiết kế thanh thoát với các bậc rỗng và kính. Phía dưới gầm cầu thang trở thành một chỗ ngồi đọc sách, nghỉ ngơi.

Tại vị trí bếp, người nội trợ có thể quan sát hoạt động của mọi người trong gia đình. Các ô cửa kính được bố trí hợp lý đem lại hướng nhìn xanh mướt ra bên ngoài, mang đến cảm giác tươi mới và thư thái.

Gia đình có bốn người với hai vợ chồng, hai con học cấp 2 và cấp 3 sống trong nhà rộng. Bởi vậy, các phòng ngủ đều có diện tích thoải mái với đầy đủ hệ tủ kệ, bàn làm việc.

Nhà có nhiều mặt thoáng nên mọi phòng đều có cửa sổ, ban công để đón nhận ánh sáng, gió mát.

Phòng tắm ở các tầng cũng có những khoảng thông gió, nhận sáng tự nhiên.

Khoảng sân vườn bao quanh nhà có nhiều cây xanh được quy hoạch gọn gàng.


Ảnh: Quang Trần

Tác giả: Ban Mai

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP