Du lịch

Nhà hàng ở Tokyo cho nhân viên phục vụ làm hoạt náo viên để thu hút khách hàng

Theo Sputnik, một nhà hàng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã nghĩ ra phong cách phục vụ vô cùng độc đáo giúp cho thực khách có tâm trạng thoải mái mỗi khi tới đây dùng bữa.

Theo đó, nhà hàng Cheers One mới đây đã mở cửa trở lại đón thực khách và cho nhân viên phục vụ làm việc trong trang phục của hoạt náo viên. Những nữ phục vụ được trang bị khẩu trang và găng tay cũng như tuân thủ các biện pháp an toàn, cố gắng duy trì giữ khoảng cách và nâng cao tinh thần của thực khách đến nhà hàng bằng cách tổ chức các chương trình mới mẻ thú vị song song với những dịch vụ thông thường dành cho khách hàng.

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ đưa ra hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố thực hiện nới lỏng các biện pháp hạn chế để từng bước thúc đẩy hoạt động kinh tế và xã hội. Cụ thể, từ ngày 7/5, các cơ sở kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố không thuộc diện cảnh báo đặc biệt có thể được dỡ bỏ hạn chế thời gian kinh doanh nếu đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch Covid-19.

Các cơ sở giải trí như rạp chiếu phim, khu triển lãm, nhà hát... phải đảm bảo điều kiện không gian ghế ngồi thông thoáng và khoảng cách 2m. Các sự kiện có tối đa 50 người được phép tổ chức; các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cửa hàng cắt tóc... phải đảm bảo giãn cách; các cửa hàng ăn uống tránh sử dụng các phòng có không gian kín và đông người.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng cho biết trên cở sở ý kiến của Nhóm chuyên gia tại cuộc họp ngày 14/5, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ xem xét dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trước thời hạn ngày 31/5 đối với một số địa phương đáp ứng đủ điều kiện.

Cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh của nhân viên phục vụ theo phong cách hoạt náo viên tại nhà hàng Cheers One ở Tokyo. Ảnh: Sputnik (tổng hợp).

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP