Pháp luật

Nguyên trinh sát thuộc Đội cảnh sát truy nã vào tù vì lừa đảo

Bị cáo Trần Hữu Trọng, nguyên trinh sát thuộc Đội cảnh sát truy nã Công an Q.Tân Bình (TP.HCM), bị tuyên án 1 năm 3 tháng tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Bị cáo Trọng (áo trắng) và bị cáo Đông tại phiên tòa. ẢNH: DUY TRẦN
Ngày 7.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Trọng (27 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, nguyên trinh sát thuộc Đội cảnh sát truy nã Công an Q.Tân Bình) 1 năm 3 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Võ Văn Đông (ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cùng nhận mức án trên về tội “đưa hối lộ”.

Theo cáo trạng, tháng 10.2013, Võ Văn Bình bị Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Bình khởi tố, ra quyết định truy nã về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đến tháng 3.2015, Trọng được phân công hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhà cô ruột của Bình tại H.Hóc Môn (TP.HCM) từ ngày 4 - 7.4.2015.

Đầu tháng 5.2015, Trọng tự ý đến gặp người thân của Bình, giới thiệu là trinh sát đang thực hiện nhiệm vụ truy nã Bình, đề nghị vận động Bình ra đầu thú.

Ngày 10.5.2015, Trọng điện thoại cho bị cáo Đông, gợi ý giúp lo cho Bình có quyết định đình nã, được án treo, với giá 15 triệu đồng. Ông Đông đồng ý.

Theo hướng dẫn của Trọng, ngày 13.5.2015, ông Đông đến quán cà phê gần Công an Q.Tân Bình. Tại quán cà phê, Trọng mặc sắc phục công an, cho ông Đông bản sao hồ sơ truy nã Bình, xem xong ông Đông giao trước cho Trọng một phần tiền.

Sau khi nhận tiền của ông Đông, Trọng đã sử dụng máy tính tại đơn vị, dùng mẫu quyết định đình nã, điền các thông tin trong quyết định đình nã Võ Văn Bình, cắt dán con dấu và chữ ký của Phó trưởng Công an P.5, Q.Tân Bình…, sau đó đem phô tô thành "quyết định đình nã" Bình, đưa cho ông Đông.

Ngày 27.12.2015, Võ Văn Bình bị bắt theo quyết định truy nã. Ông Đông trình quyết định đình nã mà Trọng đưa trước đó nên sự việc bị phát hiện.

Tác giả bài viết: Phan Thương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP