Trong nước

Nguyên Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Văn Đăng từ trần

Ông Trần Văn Đăng, nguyên Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Đại biểu Quốc hội khóa X đã từ trần hồi 13h05, ngày 9/11/2020.

Ông Trần Văn Đăng.

Ông Trần Văn Đăng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn chuyên gia tại tỉnh Luông Nậm Thà nước CHDCND Lào; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa VIII; nguyên Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Đại biểu Quốc hội khóa X;

Do tuổi cao sức yếu, ông Trần Văn Đăng đã từ trần hồi 13h05, ngày 9 tháng 11 năm 2020

(Tức ngày 24 tháng 9 năm Canh Tý).

Hưởng thọ 87 tuổi.

Ông Trần Văn Đăng sinh ngày 1/2/1933

Quê quán: Xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 6/10/1959; Ngày chính thức: 18/10/1960.

Trước khi nghỉ hưu (năm 2003), ông là Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại Phú Thọ, từ tháng 7/1988 đến tháng 8/1994, ông là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú.

Từ tháng 9/1994 đến năm 2003, ông là Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Đại biểu Quốc hội khóa X.

Với những đóng góp to lớn của mình, ông Trần Văn Đăng đã được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quốc tế:

- Huân chương Độc lập hạng Nhất;

- Huân chương Lao động hạng Nhất;

- Huân chương Đại đoàn kết dân tộc;

- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất;

- Huân chương Itsara hạng Nhì nước CHDCND Lào;

- Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa XHCN Cuba;

- Huy hiệu 40, 50, 60 năm tuổi Đảng.

Ban Lễ tang và Ban Tổ chức lễ tang thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu ông Trần Văn Đăng như sau:

Thời gian tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu:

Lễ phát tang vào hồi: 7h15', ngày 10/11/2020

Lễ viếng: Từ 8h00 ngày 10/11/2020

Lễ truy điệu: Từ 7h15, ngày 11/11/2020

Lễ an táng: Từ 9h45 ngày 11/11/2020, tại nghĩa trang An Thái, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Địa điểm tổ chức viếng và truy điệu:

Tại nhà riêng số 20, phố Đỗ Nhuận, khu Tân Tiến, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP