Pháp luật

Nguyên nhân bất ngờ vụ đâm chém loạn xạ trong bệnh viện

Công an Thanh Hóa đã công bố nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ bắn nhau gây náo loạn trên phố, sau đó tiếp tục xông vào bệnh viện đâm chém loạn xạ giữa 2 nhóm thanh niên.

Tối ngày 19-10, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin ban đầu về vụ bắn, chém nhau gây huyên náo TP Thanh Hóa xảy ra tối ngày 18-10 trên đường Lê Hoàn và bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa (phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Hai con dao sắc lẹm là tang vật được Công an TP Thanh Hóa thu được từ hiện trường vụ hỗn chiến từ ngoài phố và trong bệnh viện tối ngày 18-10

Theo Công an TP Thanh Hóa, tối ngày 18-10, Nguyễn Thế Nam và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1998, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) đang đi xe máy trên đường Lê Hoàn (gần Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa) thì gặp Lê Bá Hoàng (ngụ phường Lam Sơn) và Doãn Phương Nam (ngụ phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) cũng đang đi xe máy.

Lúc này, giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn chửi thề. Tuy chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhưng Hoàng và Phương Nam đã rút dao lê thủ trong người đâm chém Nguyễn Thế Nam gây thương tích. Để trả thù, Thế Nam liền rút súng côn tự chế bắn về phía đối thủ khiến Phương Nam bị trúng đạn, bị thương nặng.

Nam thanh niên trúng đạn trong vụ bắn, chém nhau trên phố

Sau đó, cả Thế Nam và Phương Nam được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa cấp cứu. Khi các bác sĩ đang cấp cứu thì rất đông bạn của 2 nhóm này vào thăm tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Bất ngờ, Nguyễn Xuân Long (SN 1997, ngụ phường Ngọc Trạo; bạn của Phương Nam) liền rút 2 con dao bầu đâm chém loạn xạ vào nhóm thanh niên (là bạn Thế Nam), gây náo loạn cả bệnh viện, khiến 3 người bị thương.

Nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã cử lực lượng tới hiện trường nhưng 2 nhóm thanh niên vẫn manh động, đánh chém nhau nên công an phải nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo. Tại hiện trường sau hỗn chiến, công an thu giữ 1 khẩu súng côn tự chế, 1 dao lê, 2 con dao bầu.

Khu vực trước Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa sau thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến, đánh chém nhau loạn xạ trong bệnh viện

Hiện Công an TP Thanh Hóa đã triệu tập và bắt giữ 6 nghi phạm có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin vào khoảng 21 giờ ngày 18-10, có 2 thanh niên bị thương do bắn, đâm chém nhau ở bên ngoài vào Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa để cấp cứu. Tuy nhiên, khi 2 thanh niên được đưa vào bệnh viện thì bạn của 2 người này cũng kéo vào bệnh viện tiếp tục đánh nhau loạn xạ, gây huyên náo bệnh viện.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP