Xã hội

Nguyên nhân ban đầu đau lòng vụ nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 26 chung cư xuống đất tử vong

Chiều tối nay, N.K.L. đã chui qua cửa chớp nhà mình từ tầng 26 rơi xuống đất tử vong thương tâm.

Khu vực xảy ra sự việc.

Tối 22/3, một vị cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, sau khi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất, bé gái 15 tuổi được đưa đến viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong vào tối cùng ngày.

Danh tính bé gái xấu số là N.K.L. (15 tuổi, quê Tuyên Quang, hiện sống tại tầng 26, toà T3, khu đô thị ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cùng bố mẹ). Thời điểm gặp nạn, bé L. đang ở cùng chị gái còn bố mẹ về quê.

Được biết, khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ghi nhận nạn nhân vẫn có dấu hiệu sinh tồn. Các y, bác sỹ tiến hành cấp cứu tại chỗ, nhưng chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó L. đã không qua khỏi.

Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng xác định bé N.K.L. học lớp 9 tại quận Đống Đa. Sáng cùng ngày, L. vẫn học tập bình thường nhưng về nhà trong tâm trạng không vui. Sau đó, nữ sinh này cũng đã chia sẻ với chị về việc học tập không như ý.

Đến chiều tối cùng ngày bé gái này đã chui qua cửa chớp nhà mình, từ tầng 26 rơi xuống đất.

Theo chia sẻ của người dân trên hội nhóm của chung cư này, nạn nhân được cho là bị điểm kém khi đi học, sau đó thì xảy ra vụ việc.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP