Thể thao

Nguyễn Hoàng Đức: ‘U23 Việt Nam sẽ thi đấu với chiến thuật mới'

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức hé lộ, đội tuyển U23 Việt Nam đang làm quen với các chiến thuật mới chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Chiều qua 27/12, U23 Việt Nam đã có buổi tập thứ 3 tại TPHCM để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, giải đấu chúng ta đang là Á quân và đặt mục tiêu có mặt trong Top 3 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Ở buổi tập này, tiền vệ Hoàng Đức đại diện cho đội tuyển trả lời giới truyền thông. Cầu thủ của Viettel tiết lộ toàn đội đang được HLV Park Hang Seo rèn chuyến thuật mới cho giải đấu quốc tế trong tháng 1/2020 tới.

“Trong những ngày vừa qua, bên cạnh việc rèn thể lực cho toàn đội, thầy Park và thầy Lee cũng đang tập cho chúng tôi sơ đồ chiến thuật 3-5-2 ngoài 3-4-3 trước đây”, cầu thủ thuộc biên chế CLB Viettel cho biết.

“Toàn đội sẽ cố gắng thích nghi với sơ đồ chiến thuật mới. Thực tế thì tại SEA Games 30, U22 Việt Nam cũng nhiều lần sử dụng sơ đồ này”, Hoàng Đức chia sẻ thêm.

Cũng theo Hoàng Đức: “Thanh Thịnh vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục còn Tấn Sinh vừa gặp một chấn thương nhẹ”. Bên cạnh đó, tiền vệ 21 tuổi tin rằng việc thiếu vắng hai đàn anh là Hùng Dũng và Trọng Hoàng tại VCK U23 châu Á 2020 không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của U23 Việt Nam. Thay vào đó đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng tỏ được khả năng của mình.

Tiền vệ Hoàng Đức tiết lộ U23 Việt Nam sẽ thi đấu với chiến thuật mới ở giải châu Á

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CLB Becamex Bình Dương trên SVĐ Thống Nhất vào ngày 28/12 tới. Đây là trận đấu tập kín, giống như các trận giao hữu của U23 Việt Nam tại Hàn Quốc vừa qua.

U23 Việt Nam trú quân tại TP.HCM đến ngày 1/1/2020 rồi bay sang Thái Lan. Ngày 3/1/2020, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với U23 Bahrain, đối thủ cùng bảng A với Thái Lan.

Ngày 6/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển tới Buriram United trước khi chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ để chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng bảng. Tại vòng chung kết U23 châu Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan và U23 Triều Tiên.

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE ngày 10/1. Sau đó, đội tuyển sẽ có màn so tài với U23 Jordan vào ngày 13/1 và cuối cùng sẽ chạm trán U23 Triều Tiên vào ngày 16/1 trong trận đấu cuối vòng bảng.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19/1, vòng bán kết được tổ chức vào ngày 22/1. Trận tranh hạng Ba diễn ra vào ngày 25/1 và sau đó 1 ngày sẽ là trận chung kết.

Ở giải U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có được đội hình mạnh nhất khi có sự trở lại của Đình Trọng, Quang Hải, Trọng Hùng đồng thời đặt mục tiêu lọt vào Top 3 qua đó có vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP