Trong nước

Nguyên Chủ tịch và nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nghỉ hưu trước tuổi

Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/8/2021. Còn ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được nghỉ hưu trước tuổi, kể từ ngày 1/9/2021.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ lãnh đạo. Ảnh:binhthuan.gov.vn.

Sáng 24/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức lễ công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ lãnh đạo.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố và trao quyết định nghỉ hưu của Ban chấp hành Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/8/2021.

Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đối với ông Nguyễn Đức Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh được nghỉ hưu trước tuổi, kể từ ngày 1/9/2021. Ngoài ra, theo quy định điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũng đã thông báo thôi tham gia Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Đức Hòa.

Trước đó, từ ngày 9-11/12/2015, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa IX đã tổ chức kỳ họp thứ 12.Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Chủ tịch UBND tỉnh và bầu ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó, cả ông Nguyễn Ngọc Hai và ông Nguyễn Đức Hòa đều tái đắc cử ở nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến chiều 18/1/2016, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 8, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X đã bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho ông Nguyễn Ngọc Hai.

Tác giả: Duy Quang

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP