Thế giới

Người Trung Quốc biểu tình khi ngân hàng Tây Ban Nha đóng băng hàng loạt tài khoản

Người biểu tình cáo buộc ngân hàng Tây Ban Nha phân biệt chủng tộc khi chỉ đóng băng tài khoản của người gốc Hoa.


Công dân Trung Quốc tại Tây Ban Nha biểu tình vì bị đóng băng tài khoản. Ảnh: AFP.

Hàng trăm công dân Trung Quốc hôm 15/2 tập trung trước một chi nhánh ngân hàng Tây Ban Nha BBVA ở thủ đô Madrid để phản đối việc tài khoản của họ bị đóng băng mà không có thông báo từ trước, theo AFP.

Nhóm người Trung Quốc mang theo quốc kỳ Trung Quốc và Tây Ban Nha, hô vang khẩu hiệu cáo buộc BBVA phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, ngân hàng lớn thứ hai Tây Ban Nha khẳng định động thái đóng băng tài khoản này nhằm tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền.

Người biểu tình cho biết các ngân hàng Tây Ban Nha cũng đóng băng nhiều tài khoản của công dân gốc Hoa nhưng ở mức độ thấp hơn. Các ngân hàng này đều yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu chi tiết về tình hình thuế và thu nhập của họ trước khi mở lại tài khoản.

"Ngân hàng BBVA đang chặn tất cả tài khoản của công dân Trung Quốc, thậm chí cả công dân Tây Ban Nha gốc Hoa", Ding Li, luật sư tại Madrid khẳng định, đồng thời cho biết ngân hàng này hiện mất nhiều thời gian để trả lời khách hàng do không thông báo trước cho họ.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP