Kinh tế

Người trồng đào lo hoa nở sớm

Năm nay nhuận hai tháng 6, vì vậy, theo nhận định của người trồng, hoa đào sẽ nở sớm. Một số vùng trồng đào ở Nghệ An đang tích cực chăm sóc để có hoa khoe sắc đúng dịp Tết Nguyên đán.

Làng Yên Phú, xã Minh Thành (Yên Thành) có hơn 60 hộ chuyên trồng đào. Người dân ở đây trồng 2 loại đào là đào Nhật tân và đào phai địa phương. Theo người dân, trồng đào đòi hỏi phải nắm vững kỹ thuật và kinh nghiệm chăm sóc, khó nhất là dựa vào thời tiết của từng năm để có chế độ chăm sóc phù hợp. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Trần Văn Toàn, người trồng đào hơn 20 năm nay cho biết: Thời điểm này kết hợp với tưới phân bón kích thích ra hoa từ 7 - 10 ngày/lần là bắt đầu tuốt lá đào. Đối với những vườn đào có bộ lá rậm và xanh thì nên tuốt trong tháng 10, nếu bộ lá thưa thì tuốt lá vào đầu tháng 11 để hoa nở đúng dịp tết. Theo ông Toàn, tuốt lá cũng phải biết cách, cầm từng lá tuốt để giữ mắt búp không bị ảnh hưởng. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuy nhiên, người trồng đào ở Minh Thành lo ngại nhất là cây đào thường bị bệnh xì mủ (chảy gôm) ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Trong ảnh, hiện tượng bệnh xì mủ trên cây đào tại vườn đào của ông Phan Văn Thành, xóm Yên Phú, xã Minh Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Vườn đào của gia đình anh Trần Văn Bách đang chuẩn bị được tuốt lá để nở hoa vào dịp tết. Ngoài việc dựa vào từng giống đào, gốc đào, còn phụ thuộc vào thời tiết của từng năm, thời tiết rét đậm thì chế độ chăm sóc khác với thời tiết ấm, nhiều nắng. Ảnh: Xuân Hoàng

Tuy nhiên, tại một số vườn đào ở xã Minh Thành, hiện có những cây đào đã khoe sắc, khiến người trồng lo lắng nở hoa sớm, bởi năm nay nhuận hai tháng 6. Ảnh: Xuân Hoàng

Tác giả: Xuân Hoàng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: trồng đào ,người dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP