Số hóa

Người sáng tạo nút ‘Like’ của Facebook đã không còn ‘like’ nó nữa

Kỹ sư lập trình Justin Rosenstein từng một thời làm cho Facebook, “cha đẻ” của nút Like, cho biết anh lấy làm tiếc vì nút Like đã gây tốn thời gian cho mọi người.

Các biểu tượng đi kèm nút Like được bổ sung thêm về sau - Ảnh: FACEBOOK

Theo đài Fox News (Mỹ), nhà lập trình này từng chia sẻ trong một bài viết của anh: "Việc thiết kế phần mềm nhằm giúp sử dụng thời gian hiệu quả thay vì đơn thuần tiêu tốn thời gian là một thách thức, ngay cả với những sáng tạo tốt nhất".

Kỹ sư Rosenstein từng sáng tạo ra nút Like cho mạng xã hội Facebook trong một dự án "hackathon" tổ chức năm 2008 khi anh vẫn còn đang làm việc tại Facebook.

Mặc dù thừa nhận nút Like đã thành công ở một số phương diện như thu hút sự quan tâm chú ý của mọi người đối với những quan tâm của bạn bè họ, hoặc đóng vai trò như một chất xúc tác cho những cảm xúc tích cực, nhưng anh Rosenstein cũng thừa nhận, nút Like đó đã dẫn tới việc người dùng tiêu tốn hàng đống thời gian khi xem những video "chẳng bổ béo gì với đời sống", cũng như thường xuyên bị phân tâm bởi những điều vô vị.

Những điều hối tiếc mà cha đẻ của nút Like thừa nhận gần đây đã lại được bàn luận sôi nổi trở lại trên báo Guardian của Anh.

Theo đó, bài báo nói rằng việc sử dụng smartphone (và công nghệ nói chung) đã không chỉ gây nghiện mà còn là nhân tố đáng kể làm phát sinh tình trạng phân tán mức độ tập trung của mọi người, từ đó ảnh hưởng đáng kể tới khả năng tập trung của mọi người trong các công việc cần tư duy của họ.

Bài báo trên Guardian viết: "Một nghiên cứu gần đây cho thấy chỉ đơn thuần sự hiện diện của các smartphone cũng đã gây ảnh hưởng xấu tới năng lực nhận thức của mọi người, ngay cả khi thiết bị đã tắt".

Ảnh: FACEBOOK

Rất nhiều các chuyên gia công nghệ "đời đầu" hiện nay đã chọn cách tự tránh xa các sản phẩm công nghệ do chính họ tạo ra, đồng thời dạy con họ tránh xa iPhone, IPad và laptop.

Tuy nhiên điều đáng nói là ở chỗ các hãng công nghiệp lớn hiện nay thường định nghĩa thành công chính là "khoảng thời gian tiêu tốn trên các trang web", kỹ sư Rosenstein viết.

Anh Rosenstein hiện là nhà đồng sáng lập của một hãng khởi nghiệp phần mềm dành cho công sở có tên Asana.

Công ty của anh đang nghiên cứu phát triển các ứng dụng nhằm tìm cách giải quyết một số những vấn đề liên quan tới sự phân tán của người dùng trên mạng Internet.

Tác giả: ĐỖ DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP